UEFA: Lo lắng nguy cơ rửa tiền trong bóng đá

Thứ Ba, 30/08/2005, 07:06

Theo tờ "Daily Telegraph" số ra ngày 27/8, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) vừa bày tỏ nỗi lo lắng trước nguy cơ các tổ chức tội phạm tìm cách rửa tiền thông qua bóng đá. Lãnh đạo UEFA đã đề nghị Ủy ban Chống nạn rửa tiền của Liên minh châu Âu tiến hành điều tra về chuyện này.

Chủ tịch UEFA Lennart Johansson đã tuyên bố: "Cần phải làm gì đó để chống lại nguy cơ này". Giám đốc điều hành UEFA Lans - Crister Olsson còn phát biểu cứng rắn hơn nữa: "Bóng đá rất hấp dẫn đối với những kẻ rửa tiền. Chúng có thể cho phép mình đầu tư vào đây những khoản tiền lớn và sẵn sàng để mất tới 15% những "đồng tiền bẩn" trong làng túc cầu để rửa sạch những đồng tiền đó".

UEFA đang xem xét việc thay đổi các điều lệ của mình theo hướng có thể hạn chế ảnh hưởng của tỷ phú người Nga Roman Abramovich, chủ nhân CLB Chelsea, đồng thời thông qua công ty "Sibnief" của mình còn là người bảo trợ cho CLB Quân đội Nga ở Moskva, đương kim vô địch UEFA.

Ông Johansson nói: "Chúng tôi cảm thấy lo lắng khi có một ai đó lại làm chủ của nhiều hơn một CLB. Tôi nói không chỉ về Abramovich. Tôi không buộc tội ông ấy. Ông ấy không hề vi phạm những quy định hiện hữu. Đơn giản là chúng tôi cần phải thay đổi những quy định như thế"

Lê Hưng
.
.
.