Tuyệt tác đá cảnh “Dấu ấn 1.000 năm”

Thứ Hai, 15/02/2010, 10:11
Thu hút sự quan tâm của giới thưởng ngoạn triển lãm đá tại Hội hoa xuân tỉnh Phú Yên năm Canh Dần là tác phẩm “Dấu ấn 1.000 năm” của nghệ nhân Lê Cao Trọng Đức, trú ở huyện miền núi Sông Hinh.

Đây là tảng đá vừa sưu tập được vào đầu năm nay. Dáng dấp viên đá tựa như hình trái lê có chiều cao 50 cm, dài 60 cm, nặng gần 1 tạ.

Tuyệt tác đá cảnh “Dấu ấn 1.000 năm”.

Một trong những nét độc đáo là phía bên trái tác phẩm “Dấu ấn 1.000 năm” có vân đá tự nhiên với nét chấm phá hình rồng đời Lý, còn bên phải là con số 1.000 năm như một biểu tượng đẹp hướng về cội nguồn dân tộc trong dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Đó cũng là lý do để nghệ nhận Cao Trọng Đức quyết định sẽ đưa tác phẩm “Dấu ấn 1.000 năm” tham dự triển lãm tại Hà Nội trong thời gian tới

Hữu Toàn
.
.
.