Giải bóng đá nữ quốc tế Than Việt Nam:

Tuyển nữ Việt Nam quyết tìm lại hào quang

Thứ Năm, 11/11/2004, 21:30

Sau giải đấu Đông Nam Á không thành công, tuyển nữ Việt Nam đã xác định lại vị trí và thực lực của mình. Để tìm lại được vầng hào quang chưa xa, thầy trò ông Mai Đức Chung đã vào cuộc với một quyết tâm lớn.

Đã thành thông lệ, cứ vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của ngành Than Việt Nam, Báo Thể thao Việt Nam lại cùng với Công ty Tuyển Than Cửa Ông đồng tổ chức giải đấu bóng đá nữ quốc tế Than mở rộng.

Năm nay, giải được khai mạc vào ngày 12/11 và dự kiến diễn ra trong 7 ngày ngay trên vùng đất mỏ. Có 4 đội tuyển tham gia: Tuyển Việt Nam, tuyển Than Cửa Ông, tuyển Đài Loan, tuyển Hồng Kông. Công ty Sơn ASEE là nhà tài trợ chính.

HLV Mai Đức Chung cho rằng bóng đá nữ Việt Nam đang trên con đường trẻ hóa đội hình. Vì vậy chúng ta phải biết chấp nhận sự không ổn định hay thực tế chông chênh hiện nay của đội bóng, khi mà thế hệ những quả bóng vàng đã giải nghệ, đa số các cầu thủ mới hãy còn rất trẻ, chưa có kinh nghiệm trận mạc.

Hơn lúc nào hết, tuyển nữ Việt Nam cần có được một khoảng thời gian, vật chất để xây dựng đội bóng như họ đã từng có. Ông Chung đã không ngại ngần khi đưa ra những kiến nghị. Đáng tiếc, hiện nay, các cầu thủ nữ Việt Nam hầu như không được tập huấn, đào tạo ở nước ngoài, không được các thầy giáo ngoại hướng dẫn, huấn luyện. Về lâu dài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) cần đầu tư hơn nữa cho các câu lạc bộ bóng đá nữ. Hiện nay, cả nước chỉ có 6 câu lạc bộ bóng đá nữ hoạt động, con số ấy quá khiêm nhường so với các nước trong khu vực.

Làm sao để bóng đá nữ Việt Nam giữ được hào quang xưa? Ông Phạm Ngọc Viễn, Tổng Thư ký VFF bộc bạch: "Hãy cho bóng đá nữ thời gian để họ hồi lại sức sau SEA Games 22, để họ chuyển đổi thế hệ và xây dựng, củng cố lực lượng. Đây là giai đoạn khó khăn của bóng đá nữ Việt Nam. Tôi cho rằng tuyển nữ Việt Nam sẽ và vẫn là một ứng cử viên chói sáng của giải bóng đá nữ quốc tế Than Việt Nam mở rộng năm nay, và là ứng cử viên số một của bóng đá nữ trong khu vực Đông Nam Á. Hiện bóng đá nữ nước ta đứng ở vị trí thứ 42 trên thế giới. Hãy cứ tin, dẫu con đường phía trước hãy còn gian nan lắm"

Như Bình
.
.
.