Tưng bừng khai mạc Hội Hoa xuân “Hương sắc miền sông nước”

Thứ Bảy, 25/01/2014, 14:50
Ngày 24/1, Hội chợ Hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Giáp Ngọ 2014 chính thức khai hội tại Khu hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM. Với chủ đề “Hương sắc miền sông nước”, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Giáp Ngọ 2014 được tổ chức, thiết kế các không gian Tết đậm nét dân dã, đậm đặc sắc hương miền sông nước, trong đó hai điểm nhấn chính là Cung đường trưng bày hoa - cây thủy sinh và Chợ nổi trên Hồ Bán Nguyệt.

“Cung đường thủy sinh - Đường xuân” trưng bày hơn 100 loài hoa, cây thủy sinh, thủy cảnh độc đáo của mọi miền đất nước cùng các loài thủy cầm, ngư cụ và “Chợ nổi miền Tây - Bến xuân” với hàng chục xuồng, ghe xuôi ngược mua bán tạo ấn tượng đặc biệt thích thú với đông đảo khách du xuân, đặc biệt là lớp trẻ phố thị ít có dịp tìm hiểu về những miền quê dân dã.

Trong khi đó, “Góc xuân” với những giàn bầu, bí, mướp trĩu quả, mướt mắt tái hiện góc quê yêu thương khiến không ít khách du xuân chạnh lòng, hoài cổ về làng quê thanh bình thời thơ ấu. Hàng loạt sản phẩm từ rác tái chế được trưng bày thay lời kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ trái đất. Riêng hội chợ hoa xuân trải rộng trên 7ha với 700 gian hàng các loại đưa hội chợ hoa xuân trở thành một trong những điểm đến lớn và thu hút nhiều người dân đến mua sắm cây kiểng, hàng hóa kết hợp vui chơi trong dịp Tết năm nay tại TP HCM...

Các hoạt động diễn ra đến ngày 29 Tết, riêng đường hoa - cung đường thủy sinh, chợ nổi, vườn xuân kéo dài qua năm mới để phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của du khách và người dân

N.H.
.
.
.