Tưng bừng khai hội vật làng Sình

Thứ Ba, 19/02/2013, 21:10

Sáng nay 19/2 (mồng 10 Tết), hội vật làng Sình (xã Phú Mậu, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tưng bừng khai hội, thu hút hàng ngàn người dân đất cố đô và du khách thập phương về tham gia.

Hội vật làng Sình năm nay thu hút gần 100 đô vật trong tỉnh về tham dự và tham gia thi đấu ở 2 hạng cân: thiếu niên và thanh niên, với thể thức ghi tên tự do. Tham gia vật phần lớn là thanh thiếu niên xã Phú Mậu. Ngoài ra có nhiều đô khác đến từ các làng vật Thủ Lễ, ở huyện Quảng Điền, Thị xã Hương Trà và các xã huyện Phú Vang.

Tương truyền, hội vật làng Sình (tên Nôm của làng Lại Ân) xuất hiện cách đây đã hơn 400 năm, và được xem như hội võ lớn nhất và cổ xưa nhất ở xứ Đàng Trong.

Hội vật làng Sình mang tính truyền thống, là nét đẹp tinh hoa võ luyện của mảnh đất xứ kinh kỳ Cố đô và được lưu truyền hàng trăm năm qua cho đến hôm nay với câu ca xưa: “Dù ai đi đó đi đây/ Đến ngày hội vật nhớ quay về Sình".

2 đô vật đang thăm dò nhau trước khi tung những chiêu đòn quật ngã đối phương.

Áp sát và giằng co nhau.

Quật ngã đối phương.

Một pha biểu diễn độc đáo và hạ nóc ao đối thủ.

Giằng co nhau.

Khán giả cuồng nhiệt cổ vũ cho các đô vật.

Các đô vật nữ thi đấu không kém các đô vật nam.

Trên sới vật các đô vật trổ hết tài năng, cống hiến cho khán giả những pha vật đẹp mắt.

Hoàng Nguyên
.
.
.