Tưng bừng giải đua ngựa Bắc Hà năm 2011

Thứ Hai, 30/05/2011, 14:49
Giải đua ngựa truyền thống Bắc Hà mở rộng năm 2011 là một hoạt động quan trọng trong Chương trình du lịch về cội nguồn giữa 3 tỉnh Lào Cai - Yên Bái - Phú Thọ.

Giải đã khẳng định được thương hiệu độc đáo của tỉnh Lào Cai cũng như của khu vực miền núi Tây Bắc mà không nơi nào có được, thu hút được hàng vạn khách du lịch đến tham quan. Đồng thời, giải đua ngựa là cách tuyên truyền, quảng bá du lịch tốt nhất cho du lịch địa phương...

Đúng 7h ngày 29/5, hàng nghìn khách du lịch trong và ngoài nước đã được chứng kiến màn khai hội hoành tráng với các chương trình biểu diễn văn nghệ đặc sắc đậm chất dân tộc của 2 tỉnh Lào Cai - Hà Giang, cùng hơn 130 chú ngựa diễn hành đến từ các địa phương. 24 kỵ sĩ chân đất cùng những chú ngựa thồ về nhất, nhì trong số 72 vận động viên (VĐV) đến từ 4 huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương (Lào Cai), Sín Mần (Hà Giang) tiếp tục tranh tài ở 2 vòng bán kết và chung kết.

Sau gần 2 giờ tranh tài, kết quả: giải nhất - VĐV Vàng Văn Huỳnh, xã Na Hối (Bắc Hà), giải thưởng 20 triệu đồng; giải nhì - VĐV Vàng Văn Cương, xã Na Hối (Bắc Hà), 10 triệu đồng; giải ba - VĐV Thào Seo Lềnh, xã Tả Văn Chư (Bắc Hà), 7 triệu đồng... Ban tổ chức cũng trao giải cho các VĐV đạt giải khuyến khích và các đơn vị tham dự đạt giải đồng đội

K.H.
.
.
.