Tu bổ Chùa Một Cột: Bộ VH,TT&DL và Hà Nội có ý kiến trái nhau?

Thứ Năm, 25/07/2013, 10:56
Sau khi Sở VH, TT&DL Hà Nội trình dự án tu bổ, tôn tạo chùa Diên Hựu - Một Cột, Bộ VH,TT&DL đã có văn bản thỏa thuận về phương án trên.

Theo đó, Bộ VH, TT&DL đồng ý với dự án tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột - Diên Hựu thuộc phường Đội Cấn, quận Ba Đình (Hà Nội) ở các hạng mục: Quy hoạch mặt bằng tổng thể, tu bổ, tôn tạo di tích; tu bổ, chống xuống cấp chùa Một Cột - Diên Hựu và nhà mẫu - nhà tổ; xây dựng mới nhà tăng, nhà che công trình, am hóa vàng; hoàn chỉnh hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, sân vườn, cây xanh, đường dạo. Bộ VH,TT&DL yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tu bổ nguyên trạng hệ thống bậc cấp xây gạch của chùa Một Cột, không ốp mới bằng vật liệu đá xanh…

Như vậy, với văn bản thỏa thuận của Bộ VH,TT&DL vừa đưa ra về việc cho xây mới hạng mục nhà tăng trong khuôn viên chùa, nghĩa là, có thể sẽ lại có công trình mới được xây dựng tại di tích chùa Một Cột.

Chùa Một Cột luôn là điểm đến của du khách.

Điều này có vẻ không đồng nhất với ý kiến trước đó của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, khi chỉ đạo về dự án tu bổ, tôn tạo di tích này: Không xây dựng công trình mới ở khu vực, vì đây là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, nằm trong tổng thể khu di tích quốc gia đặc biệt, bao gồm Phủ Chủ tịch, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh. Bởi, khi lấy ý kiến về phương án tu bổ, tôn tạo chùa Một Cột - Diên Hựu, đã có những ý kiến trái chiều về việc phục dựng nhà tổ và xây mới nhà tăng ở chùa Diên Hựu, trong phương án mà đơn vị tư vấn thiết kế đưa ra.

Bên cạnh một số ý kiến đồng tình với việc phải xây thêm công trình ở khu vực này để tránh tình trạng lôi thôi, luộm thuộm trong việc thờ tự, cũng như sinh hoạt của sư tăng, thì vẫn còn một số ý kiến cho rằng đây là khu di tích đặc biệt quan trọng, do vậy không nên xây mới, tránh khả năng phá vỡ cảnh quan, môi trường... 

Tại thời điểm này, theo ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội, mặc dù UBND quận Ba Đình đã khắc phục tình trạng dột tại chùa Một Cột - Diên Hựu ngay khi có lá đơn “kêu cứu” của sư thầy Thích Tâm Kiên, song sau mấy trận mưa lớn đầu tháng 7 vừa qua, khi kiểm tra lại, Sở đã phát hiện ra tình trạng thấm dột vẫn chưa được giải quyết triệt để, nên đã yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi và thực hiện việc chống thấm dột tại di tích, trong khi chờ đợi dự án tu bổ, tôn tạo được chính thức phê duyệt

Thanh Hằng
.
.
.