Trường Bưởi - Chu Văn An kỷ niệm 105 năm thành lập

Thứ Hai, 18/11/2013, 09:14
Nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 17/11, thầy và trò Trường Chu Văn An long trọng kỷ niệm 105 năm ngày truyền thống (1908 - 2013). Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu và đồng chí Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự.

Trường THPT Chu Văn An tiền thân là Trường Trung học Bảo hộ được người Pháp thành lập năm 1908 nhằm đào tạo những người sẽ thu hút vào các ngành học chuyên môn cho bộ máy chính quyền ở Đông Dương. Trải qua nhiều thời kỳ dưới nhiều tên gọi: Trường Trung học Chu Văn An từ sau Cách mạng tháng 8-1945, rồi Trường Trung học Chuyên khoa Chu Văn An, đến năm 1957 được đổi thành Trường cấp 3 Chu Văn An. Năm 1995 Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký Quyết định xây dựng trường Chu Văn An thành một trong 3 trường Trung học phổ thông chất lượng cao, tiêu biểu trong cả nước cùng với Trường Quốc học Huế và Trường chuyên Lê Hồng Phong - TP HCM.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu biểu dương những thành tích mà tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Chu Văn An đạt được trong suốt 105 năm qua. Năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh của trường đỗ đại học trong và ngoài nước đạt tới 98%, dẫn đầu các trường trung học phổ thông có điểm thi đại học cao nhất cả nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ban Giám hiệu Nhà trường quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế. Các thầy cô giáo cần nâng cao năng lực quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy, để vượt qua khó khăn thách thức đối với sự nghiệp giáo dục nước nhà trong thời kỳ đổi mới. Đồng thời, các em học sinh phải trân trọng, phát huy truyền thống tốt đẹp của nhà trường, trở thành nguồn nhân lực xuất sắc cho đất nước trong tương lai

PV
.
.
.