Thừa Thiên-Huế:

Trùng tu bảo vệ các di tích trong quần thể lăng vua Tự Đức

Thứ Năm, 23/05/2013, 10:36
Được xây dựng từ năm 1864, đến nay các di tích thuộc quần thể lăng vua Tự Đức đã xuống cấp trầm trọng nhưng chỉ được chống đỡ tạm thời, dù mỗi ngày có rất đông du khách đến tham quan.

Sáng 22/5, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Công ty CP tu bổ di tích Trung ương tổ chức lễ khởi công trùng tu các di tích Dũ Khiêm Tạ, Xung Khiêm Tạ và Khiêm Cung Môn (cổng chính vào các điện chính lăng vua Tự Đức).

Được xây dựng từ năm 1864, đến nay các di tích thuộc quần thể lăng vua Tự Đức đã xuống cấp trầm trọng nhưng chỉ được chống đỡ tạm thời, dù mỗi ngày có rất đông du khách đến tham quan.

Hai di tích Dũ Khiêm Tạ và Xung Khiêm Tạ thuộc lăng vua Tự Đức bị xuống cấp trầm trọng.

Để bảo tồn các di tích lịch sử, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã chọn Ban Quản lý dự án di tích Cố đô Huế làm chủ đầu tư thi công trùng tu các công trình trên với tổng kinh phí 26,237 tỷ đồng. Theo đó, hệ thống khung mái các công trình sẽ được phục hồi bằng gỗ kiền, phần mái được lợp ngói liệt hoàng lưu ly hoặc lợp ngói ống âm dương.

Dự án sẽ hoàn thành vào năm 2016

L.Anh
.
.
.