Trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Thứ Tư, 09/09/2015, 12:49
Ngày 9/9, tại Đà Lạt, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Nội dung trưng bày triển lãm gồm nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và gần 100 bản đồ là tập hợp nguồn tư liệu đã được công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế.

Cán bộ hải quân Vùng 4 đóng quân tại Cam Ranh (Khánh Hòa) tìm hiểm về sử liệu Hoàng Sa, Trường Sa.

Những tư liệu tại triển lãm cho thấy, các nhà nước Việt Nam từ thời phong kiến đến thời kỳ xã hội chủ nghĩa ngày nay, đã khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đào Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều vùng biển đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Đặc biệt, lần đầu tiên những mộc bản triều Nguyễn viết về Hoàng Sa, Trường Sa vô cùng quý giá về cứ liệu lịch sử, khẳng định chủ quyền hai quần đảo này của Việt Nam không thể chối cãi được hiện đang lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ quốc gia IV ở Đà Lạt cũng đã đem ra trưng bày.

Lực lượng CSGT công an Lâm Đồng tham gia tìm hiểu các tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại triển lãm.

Đến nay, trưng bày, triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam đã được thực hiện tại 38 điểm thuộc 28 tỉnh, thành trong cả nước. Tại Đà Lạt, triển lãm sẽ kéo dài đế ngày 13/9.

Tất cả các tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm của cuộc triển lãm này sau đó được Bộ Thông tin và Truyền thông tặng cho UBND tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục thực hiện triển lãm tại các địa phương trong tỉnh.

Kim Ngân
.
.
.