Trưng bày tấm bản đồ huyện đảo Trường Sa bằng hạt cà phê

Chủ Nhật, 12/06/2011, 11:47
Được làm từ 100kg hạt cà phê, thể hiện cả phần đảo nổi và đảo chìm của huyện đảo Trường Sa, tấm bản đồ độc đáo này được đưa ra trưng bày tại thành phố biển Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhân dịp Festival Biển Nha Trang 2011 từ ngày 11/6 đến 15/6.

Bản đồ huyện đảo Trường Sa bằng hạt cà phê.

Bản đồ huyện đảo Trường Sa bằng cà phê này do 200 người gồm các hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh, họa sĩ, sinh viên Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nha Trang và cán bộ công nhân viên chức Công ty Mê Trang thực hiện trong 20 ngày, từ 18/5 đến 8/6.

Bản đồ có chiều dài 6m, cao 3m, dày 2cm, đặt trên một khung sắt dài 6m, cao 4m, rộng 2,7m và có tổng trọng lượng lên đến 600kg. Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam đã chính thức công nhận tác phẩm là kỷ lục mới của Việt Nam trong năm 2011: Tấm bản đồ huyện đảo Trường Sa bằng hạt cà phê lớn nhất

N.H.
.
.
.