Trưng bày 100 món trang sức cổ quý giá của người Việt

Thứ Năm, 30/04/2015, 14:48
Sáng 28/4, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã tổ chức trưng bày bộ sưu tập “Trang sức cổ Việt Nam”, với 100 món trang sức tinh túy được chế tác bằng các chất liệu như đá, đồng, bạc, vàng, ngọc... từ thời tiền sử đến thời Nguyễn.

Ngoài những cổ vật độc đáo như vòng tay cổ, vòng tay xâu bằng vỏ nhuyễn thể của cư dân văn hóa Bàu Tró được làm cách đây ngót 5.000 năm; hạt chuỗi bằng đá của cư dân văn hóa Phùng Nguyên cách đây 4.000 năm... còn có bộ sưu tập đồ trang sức của hoàng gia thời Nguyễn niên đại từ đầu thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20 như thẻ bài, kim bội, kim khánh được chế tác tinh xảo. Bộ sưu tập cổ vật sẽ được trưng bày đến ngày 28/6/2015.

A.Khoa
.
.
.