Thừa Thiên - Huế:

Trộm phù điêu của cố danh họa Lê Bá Đảng để… làm kỷ niệm

Thứ Ba, 17/03/2015, 08:31
Sáng 16/3, cơ quan CSĐT Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) nhận được tin báo, một bức phù điêu bằng gốm (cao 1,9cm; rộng 2,8cm) của cố danh họa Lê Bá Đảng được trưng bày tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng (số 15 Lê Lợi, TP Huế) vừa bị mất cắp nên vào cuộc điều tra và đã nhanh chóng truy tìm lại được hiện vật này.
Theo bà Đinh Thị Hoài Trai, Giám đốcTrung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đảng tại Huế cho biết, vụ mất trộm xảy ra vào ngày 14/3.

Thời điểm này, trung tâm chỉ còn một nhân viên trực vì mọi người đều ra tỉnh Quảng Trị dự lễ truy điệu họa sĩ Lê Bá Đảng. Sau ngày nghỉ cuối tuần, đến sáng 16/3 mới phát hiện hiện vật trưng bày bị mất.

Từ hình ảnh camera của trung tâm, cơ quan Công an đã mời ông Trần N.T. (54 tuổi, trú đường Bùi Thị Xuân, TP Huế) về làm việc và thu giữ lại hiện vật trên.

Ông T. thừa nhận, trước đây có mối quan hệ với danh họa Lê Bá Đảng và từng được ông tặng tranh. Sau khi danh họa mất, do muốn có kỷ vật nên ông T. đã lấy bức phù điêu đưa về nhà để làm kỷ niệm.

A.K.
.
.
.