Trình UNESCO công nhận hát Then là Di sản thế giới

Thứ Năm, 06/09/2012, 03:01
Bộ VH, TT&DL hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hát Then của dân tộc Tày là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Tới đây, Bộ VH, TT&DL sẽ tiếp tục đầu tư xây dựng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào và Khu du lịch Quốc gia Tân Trào, quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, để phát triển du lịch. Thông tin này được ông Nguyễn Đình Tân, Phó Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VH, TT&DL cho biết vào chiều 5/9. Bộ cũng sẽ cùng với tỉnh Tuyên Quang báo cáo Ban Bí thư về việc xây dựng Nhà tưởng niệm tại khu vực Đài tưởng niệm “Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang”.

Ngoài ra, Bộ VH, TT&DL sẽ lập dự án đầu tư phục hồi, bảo tồn, tôn tạo Khu di tích lịch sử cách mạng Lào tại thôn Làng Ngòi và thôn Đá Bàn, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn; giao cho Cục Di sản xem xét hồ sơ trình Bộ trưởng quyết định công nhận lễ hội Lồng tồng, nghi lễ Then của dân tộc Tày tỉnh Tuyên Quang là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; hoàn thiện hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận hát Then của dân tộc Tày là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Dạ Miên
.
.
.