Triển lãm sưu tập sách quý của học giả Vương Hồng Sển

Thứ Sáu, 19/12/2008, 09:05

Lần đầu tiên, bộ sách quý do cố học giả, nhà văn hóa, nhà sưu tập đồ cổ nổi tiếng, ông Vương Hồng Sển hiến tặng Nhà nước đã được đưa ra trưng bày triển lãm tại 69 Lý Tự Trọng, quận 1, TP HCM.

Ông Vương Hồng Sển sinh năm 1902 tại Sóc Trăng. Sinh thời, ông được coi là kho tàng sống về các lĩnh vực như gốm cổ, hát bội, cải lương và khảo cứu về các trò chơi cổ truyền... Ông cũng là tác giả của nhiều sách chuyên khảo có giá trị về mặt lịch sử, địa lý, văn hóa, khảo cổ, văn chương, ngôn ngữ, phong tục tập quán Nam Bộ.

Trước khi qua đời vào năm 1996, ông đã làm thủ tục hiến tặng toàn bộ tài sản cho Nhà nước, trong đó có 800 cổ vật bằng gỗ, gốm sứ, ngà sừng, đồi mồi... thuộc đời Minh, Thanh, Lê, Trịnh, Nguyễn, Tống, 1.500 đầu sách, trong đó có nhiều bộ sách báo quý hiếm: Lục tỉnh Tân Văn, Đông Dương tạp chí, An Nam tạp chí và rất nhiều sách tiếng Pháp viết về Nam Bộ. Năm 1999, ông đã được Bộ Văn hóa Thông tin truy tặng Huy chương Vì sự nghiệp văn hóa dân tộc.

Kỷ niệm 12 năm ngày mất của Vương Hồng Sển, sáng 18/12, một phần bộ sưu tập sách quý của ông đã được trưng bày, giới thiệu rộng rãi đến đông đảo công chúng bạn đọc. Triển lãm bao gồm 28 tựa sách tiêu biểu nhất do ông viết và 26 tựa sách trong tổng số 1.300 quyển đã được ông sưu tầm và nhiều bản thảo, bản chép tay, phim ảnh chưa được xuất bản của cố học giả.

Đợt trưng bày được tổ chức từ ngày 18/12/2008 đến 18/12/2009

N.H.
.
.
.