Triển lãm sách đồng và mộc bản quý triều Nguyễn

Thứ Bảy, 25/04/2015, 10:42
Sáng 24/4, Bảo tàng Lịch sử Cách mạng tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với nhà sưu tầm cổ vật Lâm Dũ Xênh, hội viên CLB UNESCO nghiên cứu, bảo tồn cổ vật Việt Nam tổ chức khai mạc triển lãm với chuyên đề “Sách đồng và mộc bản thời Nguyễn”.

Triển lãm trưng bày trên 150 hiện vật gồm 27 cuốn sách đồng (loại sách bình dân) thời Nguyễn, cùng trên 80 hiện vật gốm Mỹ Thiện - Châu Ô, gốm Chu Đậu niên đại từ thế kỷ XIV đến XV. Đặc biệt trong đó có 54 hiện vật là mộc bản triều Nguyễn do Phân viện nghiên cứu Văn hóa Huế phát hiện tại chùa Thiên Hòa (phường Thủy Xuân, TP Huế) có niên đại vào đầu thế kỷ XX đến năm 1945.

Ông Cao Huy Hùng, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Thừa Thiên - Huế cho biết: “Số mộc bản này là bản sách gốc quý giá được các nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ dùng để in trên sách và trên lụa nay vẫn còn được lưu giữ”.

A. Khoa
.
.
.