Triển lãm ảnh “Múa rối nước cổ truyền”

Thứ Sáu, 29/10/2010, 10:46
Nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hồng Nga, kỷ lục gia Việt Nam "Người chụp ảnh sân khấu nhiều nhất" cho biết, một triển lãm ảnh về múa rối nước cổ truyền do chị thực hiện sẽ được giới thiệu rộng rãi đến công chúng vào chiều 2/11 tại Viện trao đổi văn hóa với Pháp tại TP HCM, số 6 Thái Văn Lung, quận 1.

Sinh năm 1959 tại Quảng Lăng, Quảng Trị, hiện tại, Nguyễn Hồng Nga vừa là hội viên Liên đoàn Nhiếp ảnh quốc tế, hội viên Hội Nhiếp ảnh, Hội Nhà báo, Hội Sân khấu TP HCM và Hội Nhà báo, Hội Sân khấu Việt Nam.

Chị từng tổ chức hàng chục triển lãm ảnh trong và ngoài nước và từng giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế về nhiếp ảnh: Giải B ảnh xuất sắc quốc gia (tác phẩm “Bức tranh quê ngoại”), giải ACCU tại Nhật (tác phẩm “Nghề gốm truyền thống”), giải thưởng đồng hạng cuộc thi ảnh chân dung tại Mỹ năm 2009 (tác phẩm “Thiếu nữ Mông”)…

Tại triển lãm "Múa rối nước truyền thống", Hồng Nga giới thiệu gần 100 bức ảnh về rối nước Việt Nam do chị thực hiện nhiều năm qua. Cùng với hình ảnh về sân khấu rối nước và đặc biệt là các tiết mục rối nước, triển lãm giúp người xem tìm hiểu thêm khá nhiều về nghệ thuật truyền thống nổi tiếng cũng như những tiết mục múa rối nước nổi tiếng xưa nay: Cáo bắt vịt, chú Tễu, múa rồng, múa phượng, múa tiên, nhi đồng hý thủy, ông già câu cá...

M.C.-N.H.
.
.
.