Triển lãm Giao lưu Mỹ thuật Việt Nam-Hàn Quốc

Thứ Sáu, 04/09/2015, 17:31
Phút ngẫu hứng viết thư pháp với chủ đề “Hy vọng Arirang” của họa sĩ người Hàn Quốc Lee Man Se đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả thủ đô Hà Nội đến dự lễ khai mạc triển lãm Giao lưu mỹ thuật Việt Nam-Hàn Quốc 2015 chiều 4/9.

Theo họa sĩ Lee Man Se, “Hy vọng Arirang” cũng chính là tâm tình của các họa sĩ Hàn Quốc, muốn gửi gắm rằng quan hệ Việt Nam –Hàn Quốc ngày càng vươn xa.

Triển lãm lần này đã quy tụ 264 tác phẩm của 264 họa sĩ đến từ Hiệp hội Mỹ thuật Hàn Quốc tại Gyeonggi và 10 tác phẩm của 5 họa sĩ tiểu biểu của Việt Nam là Trần Chí Luân, Nguyễn Văn Cường, Đoàn Hồng, Lê Văn Thìn, Nguyễn Thế Duy. Kéo dài trong vòng 5 ngày, cuộc triển lãm theo chủ đề “Vẻ đẹp Hàn Quốc và Việt Nam” với các tác phẩm thể hiện những nét đặc sắc văn hóa của mỗi nước cũng như nét giao thoa văn hóa phương Đông và phương Tây bằng nhiều hình thức đa dạng từ tranh màu nước, sơn mài, sơn dầu đến thư pháp ...  

Phút ngẫu hứng viết thư pháp của họa sĩ Lee Man Se tại lễ khai mạc triển lãm.
Một số tác phẩm tại cuộc triển lãm.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Quang phục của Hàn Quốc và 70 năm Quốc khánh của Việt Nam.

H.Chi
.
.
.