Triển lãm "Đền tháp Chămpa - Bí ẩn xây dựng"

Thứ Ba, 26/04/2011, 15:19
Chào mừng Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2011 và nằm trong chương trình hoạt động nâng cao chất lượng các điểm tham quan du lịch miền Trung, chiều 25/4, Bảo tàng Điêu khắc Chăm đã khai mạc trưng bày "Đền tháp Chămpa - Bí ẩn xây dựng" và "Sưu tập cổ vật của nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh".

"Đền tháp Chămpa - Bí ẩn xây dựng" giới thiệu kết quả công trình nghiên cứu do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các chuyên gia về khảo cổ, lịch sử, nghệ thuật và bảo tồn. Kết quả của công trình được đánh giá là "một bước tiến quan trọng trên con đường nghiên cứu tìm hiểu những bí ẩn về các đền tháp Chămpa nói chung, về vật liệu và kỹ thuật xây dựng nói riêng" và đã được ứng dụng trong thực tiễn trùng tu nhiều di tích đền tháp.

"Sưu tập cổ vật của nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh" giới thiệu những hiện vật tiêu biểu trong sưu tập cổ vật của Lâm Dũ Xênh (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Qua thời gian dài đam mê sưu tập cổ vật, hiện nay nhà sưu tập Lâm Dũ Xênh đang lưu giữ hàng ngàn hiện vật thể hiện các chủ đề đa dạng thuộc nhiều thời kỳ văn hóa.

Đáng chú ý, bộ sưu tập cổ vật của Lâm Dũ Xênh gồm các sưu tập đồ đồng Đông Sơn, sưu tập gốm Sa huỳnh, sưu tập đất nung Chămpa, sưu tập gương đồng cổ, sưu tập tiền cổ và sưu tập cổ vật trục vớt từ lòng biển. Lâm Dũ Xênh là thành viên của Câu lạc bộ UNESCO Nghiên cứu - Sưu tầm cổ vật Quảng Ngãi

K.H.
.
.
.