Trên 1.000 nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim, chuyên gia dự Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII

Thứ Tư, 25/09/2013, 09:30
Với thông điệp: “Điện ảnh Việt Nam - dân tộc, nhân văn, sáng tạo hội nhập”, lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII sẽ được tổ chức trang trọng tại Khu Du lịch Tuần Châu, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 11/10 đến ngày 15/10, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh (1953 - 2013) và 50 năm kỷ niệm thành lập tỉnh Quảng Ninh (1963 – 2013).

Đạo diễn Lê Quý Dương cho biết anh đang tích cực phối hợp với Cục Điện ảnh và Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ tổ chức và dàn dựng lễ khai mạc và lễ bế mạc của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII với vai trò tác giả kịch bản kiêm tổng đạo diễn chương trình.

Với thông điệp: “Điện ảnh Việt Nam - dân tộc, nhân văn, sáng tạo hội nhập”, lễ khai mạc và bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII sẽ được tổ chức trang trọng tại Khu Du lịch Tuần Châu, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 11/10 đến ngày 15/10, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập ngành Điện ảnh (1953 - 2013) và 50 năm kỷ niệm thành lập tỉnh Quảng Ninh (1963 - 2013).

Có khoảng 1.000 nghệ sỹ, diễn viên, các nhà làm phim và các chuyên gia kỹ thuật, cùng 140 tác phẩm thuộc 5 thể loại, bao gồm: Phim hoạt hình, phim khoa học, phim tài liệu, phim truyện video và phim truyện điện ảnh tham dự Liên hoan.

Lễ khai mạc và bế mạc được tổ chức trong không gian thơ mộng, đầy ắp truyền thống cách mạng, văn hóa, lịch sử và tâm linh của TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, đưa Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVIII trở thành ngày hội thực sự của những người làm điện ảnh và đông đảo công chúng khán giả yêu thích loại hình nghệ thuật này...

Liên hoan phim do Cục Điện ảnh, Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam, Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam, UBND tỉnh Quảng Ninh và Khu Du lịch Tuần Châu phối hợp tổ chức. Hiện tại, TS. Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh đang cùng lãnh đạo và các chuyên viên của Cục Điện ảnh, Giám đốc Sản xuất, NSND Trần Bình, Đạo diễn chương trình THTT, NSUT Trịnh Lê Văn và Lê Quý Dương đang gấp rút hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Liên hoan phim

N.H.
.
.
.