Trao giải thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XI

Thứ Tư, 10/09/2014, 20:39
Ngày 10/9, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XI, năm 2013-2014. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ chủ trì buổi Lễ. Dự buổi Lễ còn có đồng chí Lâm Phương Thanh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các vị thành viên Hội đồng Giám khảo (sơ khảo và chung khảo) Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” …
*Báo chí lực lượng Công an nhân dân đạt 9 giải thưởng

Đồng chí Lê Bá Trình trình bày báo cáo công tác phối hợp, chỉ đạo, tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XI, nêu rõ: Cách đây hơn 11 năm, đúng vào dịp kỷ niệm 78 năm ngày Báo Chí cách mạng Việt Nam (21/6/2003), Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ban Tư tưởng văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo), Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc do Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì. Giải thưởng lần này được trao vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh  2-9 và cũng là sự kiện chào mừng thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII diễn ra từ ngày 25 đến 27/9/2014. Giải báo chí đã thu được những kết quả đáng khích lệ, tiếp tục khẳng định đây là một giải báo chí truyền thống, thu hút được sự quan tâm của nhiều người, có tác dụng rõ rệt góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong cả nước…

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương MTTQ đã công bố kết quả và danh sách được giải, nêu rõ, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.100 tác phẩm dự thi, trong đó có 1.078 tác phẩm hợp lệ thuộc 5 loại hình báo chí: Báo in, báo Điện tử, báo Phát thanh, báo Hình và ảnh báo chí của 175 cơ quan báo chí trong cả nước. Có 97 tác phẩm đạt giải Báo chí; trong đó có 4 giải A; 18 giải B; 35 giải C; 40 giải Khuyến khích...

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trao giải A cho các tác giả đạt giải.
Đồng chí Lê Bá Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trao giải B cho các tác giả đạt giải .
Đồng chí Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc trao giải C cho các tác giả .
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tác giả thuộc lực lượng Công an nhân dân đạt giải .

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng 97 tác phẩm của các tác giả và nhóm tác giả đã đoạt giải. Đồng thời nhấn mạnh, sau 11 năm phát động Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc”, đến nay số lượng tác phẩm dự thi và số lượng cơ quan báo chí tham gia đều đã tăng lên gấp 3 lần. Điều đó nói lên sự quan tâm của báo chí cả nước với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, thể hiện sự quyết tâm của báo chí cùng với Đảng, Nhà nước, MTTQ thúc đẩy sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu ôn lại truyền thống đại đoàn kết của dân tộc ta, luôn khắc ghi lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”. Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đánh giá cao sự tham gia của các nhà báo ở giải báo chí vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, thông qua hoạt động của các nhà báo đã làm cho mỗi người dân trên mọi miền đất nước Việt Nam luôn nhớ đến sức mạnh đặc biệt trong truyền thống của dân tộc ta, cùng đoàn kết lại, có tổ chức, cùng hướng về một mục tiêu, cùng hành động cùng một thời điểm, mỗi người theo khả năng của mình, mỗi người bằng phương thức của mình tạo nên sức mạnh vượt qua những thách thức mới. Bài học lịch sử đó vẫn phải được nhắc lại, nhắc lại qua phản ánh thực tiễn và được nhân lên qua các tác phẩm báo chí. Báo chí đã góp phần khẳng định sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Là một giải thưởng báo chí toàn quốc có uy tín, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam rất mong các nhà báo, các cơ quan báo chí tham gia ngày càng đông đảo hơn nữa vào hoạt động của MTTQ nói riêng, các phong trào thi đua yêu nước nói chung và tham gia tích cực vào cuộc thi để Giải thưởng báo chí nêu trên góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh…

Tại Lễ Tổng kết và trao giải thưởng Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ 11, năm 2013-2014, Báo chí lực lượng Công an nhân dân được 9 giải. Trong đó, Báo Công an nhân dân có 6 giải thưởng. Nhà báo Lò Anh Hiếu đạt giải B với tác phẩm “Chuyện ghi ở Côn Đảo”;  nhóm tác giả Kim Quý- Thu Hòa đạt giải C với loạt bài “Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Hy sinh cho sự sống hồi sinh”; nhóm tác giả Anh Hiếu- Phương Thủy đạt giải C với loạt bài “Đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao- Mặt trận không có tiếng súng”. Ngoài ra, các nhà Báo CAND đạt giải trong Giải báo chí lần này còn có tác giả Đăng Trường với loạt bài “Dân chủ, nhân quyền không phải là bất chấp sự thật”; tác giả Thu Hòa với tác phẩm “Thiếu tá Cao Thị Minh Toàn - Nữ Trưởng Công an phường duy nhất của Công an TP Thái Bình: Như ngọn lửa cháy hết mình vì công việc” và tác phẩm “Thượng tá không quân Phạm Minh Thư: Đối mặt với tử thần, giữ bình yên cuộc sống” của tác giả Nguyễn Văn Chiến, đăng trên Báo Cảnh sát toàn cầu- Chuyên đề của Báo CAND. Truyền hình Công an nhân dân đạt giải C với tác phẩm “Về với buôn làng” của nhóm tác giả Vân Anh- Trần Vân- Văn Thùy- Thái Minh Quốc- Lê Thương Báo An ninh Thủ đô đạt 1 giảii B với tác phẩm "Tình yêu từ hậu phương người lính" của tác giả Trần Quân; 2 giải Khuyến khích với tác phẩm “Cảnh sát biển có hậu phương vững chắc” của tác giả Nguyễn Long và tác phẩm “Câu chuyện của gia đình hải quân và những người con bảo vệ Trường Sa đến hơi thở cuối cùng” của tác giả Khánh Hòa…

Hiếu Quỳnh- Tiến Dũng
.
.
.