Trao giải cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V

Thứ Hai, 29/07/2013, 19:38
Ngày 29/7, tại Sóc Trăng, Ban tổ chức cuộc thi thơ ĐBSCL lần thứ V đã tiến hành tổng kết, trao giải cho các tác giả đạt giải cao trong cuộc thi sáng tác thơ khu vực ĐBSCL. Ban Giám khảo đã thống nhất lựa chọn 9 tác phẩm có chất lượng cao để trao giải.

Theo ông Văn Ngọc Nhuần-Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng, Trưởng BTC giải thi thơ ĐBSCL lần thứ V, cuộc thi được phát động từ tháng 4 đến tháng 9/2012, tuy thời gian không dài nhưng BTC đã nhận được trên 530 tác phẩm của 162 tác giả dự thi là các tác giả chuyên và không chuyên của 13 tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Cuộc thi đã thu hút đông đảo người yêu thơ tham dự với số lượng lớn chứng tỏ công chúng yêu thơ của khu vực vẫn dành cho thi ca sự trân trọng đáng quý. Các tác phẩm dự thi đã bám sát hơi thở cuộc sống, mang tính thời sự cao khi cả nước đang thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; khi toàn dân đang có khát vọng lớn về chủ quyền biển đảo quê hương. Những bài thơ dự thi còn đề cập đến miền đất ĐBSCL với một tình cảm dạt dào, ngợi ca sức sống của người dân Nam bộ cũng như phản ánh thực trạng hiện nay với những thăng trầm của cuộc sống...

Kết quả, Ban Giám khảo đã thống nhất lựa chọn 9 tác phẩm có chất lượng cao để trao giải. Giải Nhất cuộc thi thơ ĐBSCL được trao cho tác giả Cao Thoại Châu (Long An) với tác phẩm “Tiếng đờn ca tài tử ở phà Vàm Cống”; giải Nhì thuộc tác phẩm “Phía mùa cam bạc lá” của tác giả Nguyễn Thanh Hải (Tiền Giang). Ngoài ra, BTC trao 2 giải Ba và 5 giải khuyến khích

V.Đức
.
.
.