Tp.HCM, Đà Nẵng chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam

Thứ Bảy, 26/03/2005, 07:40

Chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 30 năm giải phóng miền Nam, tại Tp.HCM và Đà Nẵng sẽ có nhiều chương trình văn hoá nghệ thuật quy mô, hoành tráng nhằm khơi dậy chiến thắng vĩ đại và vẻ vang của dân tộc. Ngoài ra, nhiều hoạt động ôn lại truyền thống, uống nước nhớ nguồn cũng được tổ chức.

Tp. Hồ Chí Minh:  Nhiều chương trình hấp dẫn

Để chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Tp. Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội Cựu chiến binh nói chuyện về chiến thắng 30-4 ở các trường học; Thành đoàn phát hành lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 1975 - 2005 và phim tài liệu "Liệt sĩ Thành Đoàn", xây dựng bia tưởng niệm Hố Bần… và các quận, huyện cũng tổ chức nhiều chủ đề trọng tâm về 30 - 4.

Chương trình "Tp. Hồ Chí Minh - Hòn ngọc toả sáng" sẽ được tổ chức từ ngày 29/ 4 đến 2/5 tại các địa điểm: Công viên 30-4, công viên 23-9, công viên Chi Lăng,  khu du lịch Văn Thánh, công viên Gia Định. Tại các khu vực trung tâm thành phố sẽ tổ chức nhiều chương trình văn hóa, biểu diễn nghệ thuật như: Diễu hành xe hoa, biểu diễn trang phục áo dài và lễ hội, trò chơi dân gian, ẩm thực (Việt Nam - Quốc tế), chợ trên sông, bắn pháo hoa ngoài trời…

Cũng trong ngày 30/ 4, Sàigontourist sẽ tổ chức sinh nhật dành riêng cho những người sinh vào ngày giải phóng miền Nam tại khu du lịch Văn Thánh. Lễ mít tinh kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức long trọng từ 7h - 10h ngày 30/4 tại lễ đài trước Dinh Thống Nhất.

Tp. Đà Nẵng: Tháng 3 - Âm vang khúc ca khải hoàn

Ngày 27 và 29/3, tại thành phố Đà Nẵng sẽ diễn ra 2 chương trình ca múa nhạc quy mô, hoành tráng và thật đặc sắc. Đây là những hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu nằm trong chương trình lễ hội chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng Đà Nẵng (29/3/1975 – 29/3/2005). "Sông Hàn vang tiếng hát" là chủ đề chương trình ca múa nhạc được tổ chức vào lúc 20h ngày 27/3, tại sân vận động Chi Lăng. Các ca sĩ nổi tiếng trong cả nước sẽ tái hiện lại một số hình ảnh nêu cao truyền thống anh dũng của quân và dân ta trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc cùng với hình ảnh các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng đã góp phần làm nên những chiến công lịch sử vang dội. Chương trình có sự hỗ trợ một phần kinh phí của Công ty Cienco 5.

Tại công viên nước Đà Nẵng ngày 29/3, với sự tài trợ độc quyền của Công ty Việt Nam Suzuki, chương trình ca múa nhạc "Đêm hội sông Hàn" cũng được tổ chức hoành tráng, với ý nghĩa nêu bật những thành tựu của thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đây là lần thứ 3 "Đêm hội sông Hàn" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, ngày 25/3, tại quê hương của Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, UBND huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cùng với sự tài trợ của Công ty Nam Việt Á sẽ tổ chức chương trình ca múa nhạc với chủ đề "Điện Bàn anh hùng ca". Trong chương trình có phần gặp gỡ giao lưu với Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an và ông Nguyễn Hồng Thắng - nguyên Bí thư Huyện ủy Điện Bàn.

Đơn vị đảm nhiệm thực hiện cả ba chương trình nói trên là Công ty Babi Tp. Hồ Chí Minh. Hy vọng với kinh nghiệm và uy tín của mình, Công ty Babi sẽ tiếp tục thành công với "Tháng 3 - Âm vang khúc ca khải hoàn"

T.H - Lê Quang Vy
.
.
.