Tổng kết cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 4

Thứ Sáu, 07/06/2013, 10:17
Cuộc thi do Báo QĐND, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản QĐND và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) phối hợp tổ chức, từ ngày 1/2/2012 - 31/1/2013.

Ngày 6/6, Báo Quân đội nhân dân (QĐND) tổ chức gặp mặt báo chí nhân dịp tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 4, năm 2012.

Cuộc thi do Báo QĐND, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản QĐND và Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam) phối hợp tổ chức, từ ngày 1/2/2012 - 31/1/2013.

Trong hàng trăm tác phẩm dự thi, Hội đồng chung khảo đã chọn ra 15 tác phẩm xuất sắc nhất trao giải, trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 9 giải khuyến khích. Những tác phẩm tiêu biểu của cuộc thi sẽ được xuất bản, bổ sung vào bộ sách “Những tấm gương bình dị mà cao quý” thuộc tủ sách “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Nhà xuất bản QĐND.

Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng Biên tập Báo QĐND phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Lê Phúc Nguyên, Tổng Biên tập Báo QĐND cho biết, cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 4, năm 2012 xuất hiện nhiều tấm gương là những cán bộ cao cấp trong và ngoài quân đội; là những nhà khoa học nghiên cứu trên các lĩnh vực của cuộc sống, như công nghệ môi trường, nông nghiệp, thực phẩm, dầu khí… đã âm thầm đóng góp, cống hiến, hy sinh vì lợi ích đất nước, lợi ích xã hội, lợi ích cộng đồng. Nhiều tác phẩm đề cập đến những vấn đề mang tính chính trị, xã hội cao.

Điển hình như tác phẩm được trao giải nhất, “Một cách yêu biển đảo Việt Nam” của Đoàn Xuân Bộ, viết về tấm gương 2 bạn sinh viên Cao Huy Hiệp và Nguyễn Bá Phúc (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) với đề tài nghiên cứu khoa học khẳng định chủ quyền biển đảo nói chung, Hoàng Sa, Trường Sa nói riêng là của Việt Nam.

Lễ trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 4 và giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Giữ trọn niềm tin với Bác” sẽ được tổ chức vào hồi 20h30 ngày 10/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh

Quỳnh Vinh
.
.
.