Tọa đàm về văn hóa Tây Nguyên và hội thảo hợp tác du lịch Việt - Nga

Thứ Sáu, 23/05/2014, 09:54
Tại cuộc họp báo chiều 22/5, ông Trần Quang Nhất - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, trong hai ngày 23 và 24/5, Ban tuyên giáo Trung ương, UBND tỉnh Phú Yên, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Tổng cục Du lịch Việt Nam và Viện Nghiên cứu phát triển phương Đông sẽ tổ chức cuộc tọa đàm “Giải pháp bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên” và Hội thảo “Hợp tác phát triển du lịch Việt - Nga” tại Khu Du lịch sinh thái Sao Việt, TP Tuy Hòa.

Tại cuộc tọa đàm “Giải pháp bảo tồn, phát triển văn hóa Tây Nguyên”, các nhà khoa học, trí thức là người dân tộc thiểu số sẽ phân tích sâu sắc, toàn diện về quá trình hình thành, phát triển và thực trạng văn hóa Tây Nguyên, vùng phụ cận Tây Nguyên, đồng thời đưa ra những giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Tây Nguyên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 - khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng trong khu vực.

Hội thảo “Hợp tác phát triển du lịch Việt - Nga” không chỉ góp phần thúc đẩy hợp tác và xúc tiến du lịch giữa Liên bang Nga và Việt Nam, tạo cơ hội tiếp xúc, trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch hai quốc gia, mà còn quảng bá, nâng cao hình ảnh thương hiệu du lịch Việt Nam tại thị trường Nga. Mặt khác, hội thảo còn bàn đến giải pháp liên kết tạo ra nhiều sản phẩm du lịch có chất lượng, hấp dẫn và thu hút du khách Nga đến với các địa phương Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận...

Hữu Toàn
.
.
.