Tọa đàm và xuất bản sách gây quỹ ủng hộ biển đảo

Thứ Ba, 26/08/2014, 19:29
Do Công ty Cổ phần Sách Thái Hà và NXB CAND phối hợp thực hiện, tập sách "Tôi tự hào là người Việt Nam" chính thức ra mắt độc giả trong buổi tọa đàm cùng chủ đề vào ngày 30/8 tại TP HCM.

Toàn bộ doanh thu từ tất cả các lần xuất bản và tái bản sẽ được trao cho quỹ "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Quy tụ 33 nhân vật nổi tiếng đại diện cho nhiều lĩnh vực khác nhau như Viện sĩ Trần Ngọc Thêm, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, TS. Nguyễn Sĩ Dũng, ông Phạm Phú Ngọc Trai, bà Tôn Nữ Thị Ninh, ông Dương Trung Quốc, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, ông Nguyễn Kiểm, TS. Vũ Tiến Lộc, TS. Nguyễn Thành Nam, TS. Lương Hoài Nam, TS. Trần Đăng Tuấn, Bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc, TS. Trần Tuấn Mẫn, Đại đức Thích Hạnh Tuệ, TS. Alan Phan, bà Thế Thanh, ông Lê Quốc Vinh, bé Đỗ Nhật Nam…, "Tôi tự hào là người Việt Nam" xuất bản lần đầu với số lượng 10.000 bản.

Bìa sách "Tôi tự hào là người Việt Nam".

33 bài viết của 33 tác giả cung cấp những góc nhìn đa chiều, soi rọi những phẩm chất khác nhau của người Việt. Tuy nhiên, như bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên minh Châu Âu(EU), nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam giới thiệu trong cuốn sách thì “trong bối cảnh biển Đông dậy sóng, hiện lên sợi chỉ đỏ xuyên suốt phần lớn bài viết là sự khẳng định về ý chí độc lập tự chủ, quyết tâm thoát khỏi lệ thuộc của dân tộc Việt Nam.”

Cùng với lễ ra mắt sách, buổi tọa đàm "Tôi tự hào là người Việt Nam"ngày 30/8 có sự tham gia của nhiều tác giả trong số 33 người có bài viết trong cuốn sách. Các tác giả sẽ cùng độc giả trao đổi, chia sẻ về con người và đất nước Việt Nam nhằm cùng kết nối và lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, mở rộng kiến thức của người Việt.

Chủ trì buổi tọa đàm gồm: TS Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty Sách Thái Hà, Thượng tá, nhà văn Bùi Anh Tấn - Đại diện NXB CAND, Bà Tôn Nữ Thị Ninh, PGS.TSKH. Trần Ngọc Thêm và ông Phạm Phú Ngọc Trai – Đại diện nhóm tác giả

N.H.
.
.
.