Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại châu Âu lần thứ III

Thứ Bảy, 11/06/2011, 10:40

Tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho hay, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại châu Âu lần thứ III -2011 sẽ được tổ chức tại Đức (Báo CAND đã đưa tin ban đầu). Dự kiến, vòng sơ khảo sẽ được tổ chức tại Mainz (Đức) ngày 9/7; tại CH Czech ngày 30/7; tại Nurnberg (Đức) ngày 31/7 và đêm chung khảo diễn ra ngày 6/8 tại Berlin.

Cuộc thi nhằm giới thiệu với thế giới những nét đẹp về văn hóa và con người Việt Nam; làm tăng thêm tình đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Theo Ban Tổ chức, đối tượng dự thi là nữ công dân có quốc tịch Việt Nam hoặc gốc Việt có độ tuổi từ 17- 27, chưa lập gia đình và chưa sinh con; chiều cao từ 1m60 trở lên, không qua giải phẫu thẩm mỹ và đã tốt nghiệp phổ thông trung học (các thí sinh 17 tuổi chưa cần bằng tốt nghiệp).

Giải thưởng của cuộc thi bao gồm: Hoa hậu: Vương miện, vương trượng và 5.000 euro; Á hậu 1: 2.000 euro; Á hậu 2: 1.000 euro. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao các danh hiệu: người đẹp ảnh, người đẹp tài năng, người đẹp thời trang, người đẹp áo dài, người đẹp bikini và người đẹp đại diện cho các doanh nghiệp.

Ngoài ra, các thí sinh tham dự vòng chung kết sẽ được tặng mỗi người một bộ áo dài, áo tắm. Các thí sinh lọt vào top 10 sẽ được tặng 1 bộ áo dài trị giá 5 triệu đồng do nhà tạo mẫu La Hằng tài trợ. Ngoài các cuộc thi sơ khảo, ban tổ chức cũng sẽ tuyển chọn vào chung kết những thí sinh đã đạt kết quả tốt trong các kỳ thi Hoa hậu, Người đẹp tại các nước châu Âu như: cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại CH Czech và Miss Xuân tại Pháp hồi tháng 2; Miss Asia và Người đẹp sinh viên tại Hungary hồi tháng 3

H.C.
.
.
.