Tiếp nhận Bia tưởng niệm cụ Phan Bội Châu

Thứ Bảy, 08/06/2013, 12:31
Sáng 7/6, Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tổ chức lễ tiếp nhận Bia tưởng niệm cụ Phan Bội Châu tại khu công viên số 19 Lê Lợi (TP Huế), do Hiệp hội Asaba (Nhật Bản) trao tặng nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nhật (1973-2013).

Bia tưởng niệm cụ Phan Bội Châu được làm từ đá hoa cương cao hơn 1,2m, dài trên 3m, trên bề mặt in hình ảnh cụ Phan và những dòng chữ “Kỷ niệm 40 năm quan hệ Việt - Nhật…”.

Tấm bia được đặt ngay ngắn ngay bên bức tượng của cụ. Đây là tình cảm của những người bạn ở đất nước xứ hoa Anh Đào dành cho một danh sĩ có nhiều cống hiến cho cách mạng Việt Nam trong thời kì chống Pháp. Trước đó, năm 2010, Hiệp hội Asaba cũng đã trao tặng Huế tấm bia tưởng niệm “Phong trào Đông Du”, đặt tại khu di tích lưu niệm cụ Phan Bội Châu (số 11 Phan Bội Châu, TP Huế).

Dịp này, Sở Ngoại vụ, Hội Hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức buổi tọa đàm “Mối quan hệ thắm thiết giữa Việt Nam và Nhật Bản”; tổ chức triển lãm tranh về cụ Phan Bội Châu và bác sĩ Asaba tại Bảo tàng Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ hữu nghị Việt - Nhật

Lê Anh
.
.
.