Tiếp nhận 46 cổ vật nền văn hóa Đông Sơn và Tây Sơn

Thứ Sáu, 30/11/2012, 07:22
Ngày 29/11, Bảo tàng An Giang đã tiếp nhận 9 thanh kiếm (niên đại từ năm 1788-1801) và 25 đồng tiền xu đúc hiệu Quang Trung Thông Bảo, Cảnh Thịnh Thông Bảo (niên đại từ năm 1788-1801) của nhà sưu tập Lâm Zũ Xênh (Quảng Ngãi).

Ngoài ra, dịp này Công ty CP Di sản Việt Nam cũng trao cho Bảo tàng An Giang 3 bộ gốm nung, 2 dụng cụ tạo dáng hình lẵng hoa, 5 rìu đá, 4 khuyên tai, 13 rìu đồng và 5 lưỡi giáo bằng đồng. Đây là những cổ vật xuất xứ từ nền Văn hóa Đông Sơn, có niên đại khoảng 2.500 năm.

Bảo tàng An Giang tiếp nhận cổ vật nền văn hóa Đông Sơn và Tây Sơn.

Tiến sĩ Ngô Quang Láng - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL khẳng định, việc tiếp nhận những cổ vật Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc. Ngoài ra, giúp cho sinh viên, học sinh tận mắt nhìn thấy những cổ vật thời kỳ ông cha dựng nước được lưu giữ thông qua các nhà sưu tập

Đức Sơn
.
.
.