Thừa Thiên – Huế: Triển lãm hơn 60 tư liệu quý về vua Hàm Nghi

Thứ Tư, 15/01/2014, 15:19
Chiều 14/1, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, Trung tâm BTDT Cố đô Huế phối hợp với nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử Nguyễn Đắc Xuân tổ chức lễ khai mạc triển lãm tư liệu về vua Hàm Nghi.

Triểm lãm diễn ra trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày mất của vua Hàm Nghi (14/1/1944 – 14/1/2014); trưng bày 30 tư liệu tranh, ảnh và 30 tài liệu sách, báo có giá trị lịch sử, khái quát quá trình từ khi vua Hàm Nghi lên ngôi đến phong trào Cần Vương do nhà vua đứng đầu để kêu gọi sĩ phu, quần chúng nổi dậy chống Pháp giành độc lập dân tộc.

Triển lãm giới thiệu các tư liệu quý về vua Hàm Nghi.

Bức họa nói về vua Hàm Nghi bị bắt đăng trên báo Pháp năm 1889.

Đặc biệt, triển lãm còn giới thiệu những bức họa nổi tiếng vẽ vua Hàm Nghi lúc nhà vua bị bắt đăng trên báo Pháp từ năm 1889 và 2 bản sao về hai bức tranh nổi tiếng, trong đó có bức “Chiều tà” do vua Hàm Nghi tự tay vẽ

Lê Anh
.
.
.