Thừa Thiên – Huế: Tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Thứ Tư, 01/01/2014, 09:40
Sáng 31/12/2013, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trọng thể tổ chức lễ Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 – 1/1/2014). Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng; đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW cùng lãnh đạo đại diện Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và đông đảo nhân dân trên địa bàn đã đến dự.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh đọc diễn văn tóm tắt về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận: “Cuộc đời hoạt động và cống hiến của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã để lại những dấu ấn hết sức to lớn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông giới thiệu bộ tem Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Ngoài công lao xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; trên mặt trận nông nghiệp, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã đưa ra nhiều chủ trương khoa học; đặc biệt là chính sách mở rộng sản xuất, phá “xiềng ba sào”, phát động phong trào thi đua với HTX Đại phong... đã đem lại nhiều thành tựu nổi bật trong thời kỳ bấy giờ. Trước những cống hiến đó, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh...

Lê Anh
.
.
.