Thừa Thiên – Huế: Trưng bày gần 100 tư liệu, hiện vật quý của người lính “bộ đội Cụ Hồ”

Chủ Nhật, 21/12/2014, 11:21
Ngày 20/12, tại TP Huế, Bảo tàng Văn hóa Huế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức triển lãm “Thành Huế anh hùng - Kỷ vật người cầm súng”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014).

Triển lãm giới thiệu và trưng bày gần 100 tư liệu, hình ảnh và hiện vật lịch sử có từ Cách mạng Tháng Tám cho đến cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo của những người lính tại Huế sau những năm giải phóng.

Đặc biệt trong số đó, có những hiện vật lịch sử quý giá do các cơ quan, đoàn thể và người dân sống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế trao tặng như: Hộp mực và con dấu của Ủy ban Cách mạng lâm thời; trang phục sĩ quan QĐND Việt Nam sau năm 1954; điện đàm phục vụ thông tin liên lạc quân giải phóng năm 1968; cối cá nhân 61li... Triển lãm trưng bày đến hết ngày 20/2/2015.

Anh Khoa
.
.
.