Thừa Thiên- Huế với lễ Vu Lan

Thứ Sáu, 31/08/2012, 14:29
Sáng 30/8 (ngày 14/7 âm lịch), tại tổ đình Từ Đàm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ Chư tăng tự tứ với sự tham gia của 850 tăng, ni trên địa bàn.

Sáng 30/8 (ngày 14/7 âm lịch), tại tổ đình Từ Đàm, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức lễ Chư tăng tự tứ với sự tham gia của 850 tăng, ni trên địa bàn.

Tại tổ đình này cũng diễn ra lễ chính Vu Lan và lễ Trai tăng cúng rường với sự tham dự của đông đảo chư tôn giảo phẩm, chư hoà thượng, thượng toạ, ni trưởng, ni sư cùng hàng nghìn tăng ni phật tử.

Hoà thượng Thích Hải Ấn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết, Vu Lan là dịp để phật tử noi theo Đại Hiếu của Đức Phật tưởng nhớ đấng sinh thành dưỡng dục; nhớ đến những người đã quá vãng, không nơi nương tựa. Đây cũng là dịp để cầu nguyện nhằm hướng mọi người đến công ơn của tổ tông, của những người đã hi sinh vì đại nghĩa, vì sự sống còn của dân tộc.

Cùng ngày, Giáo hội tổ chức tặng quà và 10 tấn gạo cho những hộ nghèo trên địa bàn tỉnh

Đài Trang
.
.
.