Thừa Thiên - Huế: Tổ chức lễ hội đền Huyền Trân

Thứ Năm, 14/01/2010, 09:42
Chiều 12/1, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã họp báo giới thiệu lễ hội Huyền Trân phường An Tây, TP Huế.

Trong khuôn khổ các hoạt động của Festival Huế 2010, "Lễ hội Huyền Trân" được tổ chức vào ngày 21 và 22/2 (ngày 8 và 9 tháng Giêng năm Canh Dần) tại Trung tâm Văn hóa Huyền Trân, 151 đường Thiên Thai, phường An Tây, TP Huế, cùng với các chương trình văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động của tỉnh Thừa Thiên - Huế hướng đến kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo ban tổ chức, đây là lễ hội lớn với lượng khách mời hơn 500 người cùng với hơn 20 nghìn nhân dân và du khách tham gia.

Lễ hội được tổ chức vào ngày 9 tháng Giêng hằng năm, nhằm tri ân công lao của công chúa Huyền Trân đối với sơn hà xã tắc, người con gái yêu thương và xinh đẹp của vua Trần Nhân Tông đã hy sinh tình yêu và hạnh phúc riêng của mình vì sự nghiệp lớn để đem về cho Đại Việt một vùng đất Châu Ô, Châu Lý vuông ngàn dặm…

Lễ hội vừa thể hiện tính chất lễ hội cung đình thời Trần vừa mang tính chất dân gian của xứ Huế, nằm trong chuỗi các lễ hội đầu năm tại TP Huế. Qua đó, vừa quảng bá văn hóa Huế, văn hóa Việt Nam, quảng bá tiềm năng du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh của vùng đất cố đô Huế...

Đài Trang
.
.
.