Thừa Thiên - Huế: Sưu tầm nghiên cứu hơn 200 sắc phong chữ Hán từ thời Gia Long đến Bảo Đại

Thứ Ba, 21/04/2009, 08:46
Ngày 20/4, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết, đơn vị đã tiến hành đợt điều tra, khảo sát các văn bản chữ Hán triều Nguyễn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ 2/2009 đến nay, đã tiến hành khảo sát tại các đình làng, nhà thờ họ trên địa bàn các huyện Phú Vang, Hương Trà, Quảng Điền và Hương Thủy, đã thu thập tư liệu nghiên cứu, đo đạc và ghi hình và dịch sang chữ Quốc ngữ hơn 200 sắc phong chữ Hán nhà Nguyễn có niên đại từ thời Gia Long đến Bảo Đại.

Việc điều tra khảo sát nhằm thống kê để cung cấp tư liệu cho công tác nghiên cứu, ngoài ra còn giúp mọi người hiểu thêm về giá trị lịch sử các văn bản chữ Hán nhà Nguyễn, qua đó góp phần lưu giữ, bảo vệ di sản Hán Nôm của các làng xã ở Thừa Thiên - Huế một cách nghiêm túc và lâu dài...

 

 

Đài Trang
.
.
.