Thừa Thiên - Huế: Ra mắt cơ sở dữ liệu 3D quản lý công trình di tích

Thứ Tư, 23/10/2013, 11:15
Dữ liệu bao gồm: Hình ảnh, kích thước; không gian; tình trạng hiện thời của các di tích… đã được mô phỏng dưới dạng hình kỹ thuật số 3 chiều (3D) có độ chính xác cao.

Sáng 22/10, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) cố đô Huế phối hợp cùng Công ty TNHH ANTHI Việt Nam tổ chức công bố sản phẩm cơ sở dữ liệu 3D đầu tiên của các công trình tại khu vực Thế Miếu - Hiển Lâm Các, thuộc quần thể di tích cố đô Huế. Dữ liệu bao gồm: Hình ảnh, kích thước; không gian; tình trạng hiện thời của các di tích… đã được mô phỏng dưới dạng hình kỹ thuật số 3 chiều (3D) có độ chính xác cao.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm BTDT cố đô Huế cho biết, việc hoàn thiện và ra mắt cơ sở dữ liệu dạng số 3D là nền tảng phục vụ quá trình đo đạc, thiết kế, phục dựng lại toàn bộ nguyên trạng công trình, góp phần bảo vệ các di tích lịch sử ở Đại nội Huế

Lê Anh
.
.
.