“The Beatels” biểu diễn tại Hà Nội: Lúng túng trong khâu tổ chức

Thứ Sáu, 08/04/2005, 07:46

Tối 6/4, Ban nhạc Australia "The Beatels" có buổi giao lưu gặp gỡ với khán giả Hà Nội nhưng buổi giao lưu đã mất vui khi Ban tổ chức không chu đáo, khán giả phải dài cổ chờ ca sĩ biểu diễn.

Trong Giấy mời ghi buổi giao lưu được tổ chức vào 20h tại khách sạn quốc tế ASEAN.  Khách đến dự đêm giao lưu này chủ yếu là giới báo chí và một vài nhóm fan của Hà Nội. Nhưng đến 20h30' vẫn chưa thấy bóng dáng các thành viên trong nhóm nhạc này đâu. Một số người không thể chờ đợi lâu hơn đã phàn nàn với Ban tổ chức thì được giải thích là các ca sỹ còn đang chuẩn bị đồ đạc, tư trang. Sau đó 15 phút mới thấy các thành viên trong nhóm nhạc xuất hiện và biểu diễn 7 bài hát.

Một thành viên trong Hội đồng tổng duyệt của Hà Nội cho chúng tôi biết: Việc tự tiện tổ chức biểu diễn nghệ thuật của nhóm nhạc này tại khách sạn ASEAN là đã vi phạm qui định của ngành Văn hóa - Thông tin. Sáng 7/4, Hội đồng tổng duyệt của Hà Nội nhận được thông báo của Ban tổ chức xin lùi lại chương trình vào ngày 8/4 và sẽ tổng duyệt vào 14h cùng ngày (trước đó lịch diễn vào 20h ngày 7/4 ) với lý do là chưa lắp đặt xong hệ thống âm thanh, ánh sáng... Được biết địa điểm tổ chức chương trình này là ở Cung thi đấu thể thao Quần Ngựa. Diện tích của khu vực này quá lớn nên chắc chắn sân khấu dựng tạm ở đây không phù hợp để biểu diễn những bản nhạc trữ tình.

Thiết nghĩ, một chương trình nghệ thuật thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào địa điểm biểu diễn. Khán giả phải bỏ ra từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng mới mua được một tấm vé mà lại phải thưởng thức những tiết mục trong một không gian như vậy thì quả là không công bằng

Lệ Huyền
.
.
.