Thanh tra Trung tâm huấn luyện quốc gia I

Thứ Sáu, 18/08/2006, 08:07

Ngày 24/8, Đoàn thanh tra của Ủy ban TDTT do ông Phạm Xuân Phúc làm Trưởng đoàn sẽ tiến hành thanh tra các hoạt động của Trung tâm HLQG I. Theo kế hoạch thì cuối tháng 9 sẽ có kết luận cuối cùng.

Dù kết quả có như thế nào chăng nữa, thì bây giờ ai cũng thấy Trung tâm Huấn luyện quốc gia 1, Nhổn không bình yên như người ta tưởng.

Liệu chăng đằng sau chuyện này là gì? Và điều ấy sẽ ảnh hưởng tiêu cực gì đến các đội tuyển đang và sẽ tập huấn ở đây?

Ngày 17/8, trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Giám đốc Đặng Ngọc Tuấn cho biết ông đã rất buồn khi nhận được tin thanh tra của Bộ trưởng. Và ông khẳng định: "Cho đến thời điểm này tôi tự tin nói rằng mình không có tiêu cực như những gì người ta tố cáo. Người ta đã dựng chuyện để bêu xấu tôi". Trong khi đó người tố cáo thì tiếp tục khẳng định những gì mình nói là chính xác, người bị tố cáo thì vẫn phủ định tất cả. Ai đúng, ai sai?

Phan Trịnh
.
.
.