Thành lập “Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên”

Thứ Năm, 20/11/2014, 09:31
UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Bảo tàng ngoài công lập Nguyễn Văn Huyên.

Bảo tàng ngoài công lập Nguyễn Văn Huyên do TS Nguyễn Văn Huy (con trai cố học giả Nguyễn Văn Huyên, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học) làm chủ sở hữu. Trụ sở của bảo tàng đặt tại khu đất tại xóm 5 - thôn Lai Xá - xã Kim Chung - huyện Hoài Đức - TP Hà Nội được UBND huyện Hoài Đức cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Huy và bà Vũ Thị Kim mang số AG 863145 ngày cấp 21/11/2006.

Học giả Nguyễn Văn Huyên (1905-1975) là giáo sư, tiến sỹ, nhà sử học, nhà dân tộc học, nhà giáo dục, nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam. Sinh thời, ông từng giữ cương vị Bộ trưởng Bộ Giáo dục Việt Nam trong thời gian gần 29 năm

C.L.
.
.
.