Tháng Năm ở làng Sen quê Bác

Thứ Ba, 18/05/2010, 09:36
Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010 nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Bác là sự kiện văn hóa có ý nghĩa quan trọng. Đây là sự kiện văn hóa cấp quốc gia, thiết thực tưởng nhớ, tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cả nước hướng về Làng Sen

Lần đầu tiên từ miền Nam được ra thăm quê Bác, ông Nguyễn Trọng Bằng, 62 tuổi, ở thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long khuôn mặt không giấu nổi cảm xúc vui sướng. Đứng trước nếp nhà tranh đơn sơ, ông xúc động: "Hình ảnh của Bác luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Với tôi, người con từ miền Nam xa xôi, hình ảnh của Bác còn đặc biệt hơn nữa. Dù chưa một lần có vinh dự được gặp Bác, nhưng từ những hình ảnh về Bác được biết qua tivi, báo chí, sách vở cũng làm bất cứ ai thực sự rung động. Xem những thước phim tư liệu về Người, tôi không thể quên được hình ảnh của vị cha già áo vải đơn sơ, luôn thân thiết với nhân dân. Bác là người vĩ đại mà giản dị, mộc mạc đến thân thương. Về thăm quê Bác, tự tay thắp nén hương tưởng nhớ Người trong dịp này thực là may mắn của đời tôi"...

Người dân cả nước đổ về dâng hương, tưởng niệm và tham dự Lễ hội Làng Sen 2010.

Đã 4 năm nay, năm nào cũng thế cứ vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác, anh Đoàn Trọng Tuyến quê ở Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình lại về quê Bác và mỗi lần về thăm quê Bác, anh lại có một cảm xúc khác nhau. "Về Làng Sen, Kim Liên lần này, cảm xúc của tôi đặc biệt hơn hẳn những lần trước vì năm nay là năm kỷ niệm Ngày sinh lần thứ 120 của Bác. Cả nước đang cùng hướng về nơi đây. Tôi tin rằng Bác vẫn đang dõi theo từng bước đi của dân tộc. Bác là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất trong tâm trí mỗi người dân Việt Nam. Tôi chỉ hy vọng tất cả người dân hiểu sâu hơn nữa về con người, tình yêu của Bác với dân tộc và hãy sống, học tập theo tấm gương vĩ đại của Người". Trong dòng người hành hương về Làng Sen viếng Bác hôm nay, có những cụ già râu tóc bạc phơ phải đi cùng con cháu, những nam, nữ thanh niên, những em nhỏ từ khắp mọi miền Tổ quốc, cùng rất nhiều bạn bè quốc tế… Trên bàn thờ Bác, những bông hoa tinh khiết tỏa hương, những bông sen đủ màu, những chùm quả ngọt được những người dân vượt hàng ngàn cây số mang về dâng Bác...

Lễ hội Làng Sen 2010  an toàn và trang nghiêm

Lễ hội Làng Sen diễn ra từ ngày 13 đến hết ngày 20/5 với nhiều chương trình, sự kiện văn hóa, văn nghệ, nghệ thuật… được tổ chức ở nhiều nơi trên toàn tỉnh Nghệ An, như: TP Vinh, Khu tưởng niệm của Người tại làng Sen, thị xã Cửa Lò… thu hút hàng chục vạn người dân cả nước về tham dự.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An và điện chỉ đạo của Bộ Công an về việc bảo đảm an toàn cho Lễ hội Làng Sen 2010, Công an tỉnh Nghệ An đã thành lập ban chỉ đạo, lên kế hoạch chi tiết, phân công lực lượng để bảo đảm cho lễ hội diễn ra an toàn. Cả ngàn lượt cán bộ, chiến sỹ đã được huy động nhằm không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, cháy nổ, ách tắc giao thông…

Đại tá Trần Danh Phiêng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, trước khi lễ hội diễn ra, các phương án đã được chuẩn bị chu đáo, chi tiết và được phổ biến đến từng cán bộ, chiến sỹ, từng vị trí làm nhiệm vụ. Để bảo vệ cho lễ hội diễn ra an toàn, Công an tỉnh Nghệ An đã huy động 600 cán bộ, chiến sỹ và 300 cán bộ của lực lượng bảo vệ dân phố tham gia vào công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm tổ chức các sự kiện của lễ hội. Công an các huyện, thị cũng được chỉ đạo trực 100% quân số trong những ngày diễn ra lễ hội để giải quyết các tình huống đột xuất.

Trong buổi tối 15/5, lực lượng Công an tỉnh đã huy động lên tới 900 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng tăng cường của Bộ Công an bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lễ khai mạc tại Quảng trường Hồ Chí Minh, bên cạnh các điểm chốt, chính là các hàng rào an ninh mềm. Vì thế dù lượng người đổ về quảng trường lên tới hơn 60.000 người, nhưng vẫn trật tự tuyệt đối và đến thời điểm này của lễ hội chưa có bất kỳ vấn đề gì về an ninh trật tự xảy ra.

Tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Làng Sen, Kim Liên, Nam Đàn lượng người về dâng hương luôn rất đông, nhưng an ninh trật tự cũng được đảm bảo một cách tuyệt đối. Từ cuối tháng 4 đến giờ, dù lượng người đổ về ngày một đông hơn, nhưng chưa hề xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự. 100% quân số của Công an huyện Nam Đàn đã được huy động bảo vệ bên cạnh hơn 20 cán bộ, chiến sỹ được tăng cường từ Công an tỉnh Nghệ An.

Dự kiến lượng người đổ về đây trong buổi tối trọng điểm 19/5 với sự kiện diễn ra cầu truyền hình trực tiếp sẽ đông hơn nữa, Công an tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch tăng cường thêm 80 cán bộ, chiến sỹ cho Công an huyện Nam Đàn trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cầu truyền hình. Với các kế hoạch, phương án bảo vệ được chuẩn bị chu đáo, Lễ hội Làng Sen 2010 đang diễn ra hết sức tốt đẹp, thành kính và trang trọng

Phan Hoạt
.
.
.