Thắm mãi tình hữu nghị Việt - Nga

Thứ Sáu, 30/01/2015, 11:11
Nhiều hình ảnh, hiện vật lần đầu tiên được công bố trước công chúng trong triển lãm được tổ chức vào chiều 29/1 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh về những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Liên bang Nga.

Điểm chung của những hiện vật được trưng bày tại triển lãm “Một số hình ảnh về quan hệ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga”, đó là tình cảm, sự trân trọng quan hệ hợp tác giữa Nhà nước và nhân dân hai quốc gia xuyên suốt chiều dài lịch sử.

Triển lãm giúp đông đảo công chúng hiểu hơn về mối quan hệ sâu sắc giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, trong đó có nhiều tài liệu và hiện vật lần đầu tiên được công bố, triển lãm không chỉ giới thiệu những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc củng cố và phát triển tình hữu nghị Việt-Xô, về sự giúp đỡ chí tình, to lớn và hiệu quả của Nhà nước và nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập và tự do, cũng như công cuộc xây dựng Tổ quốc của nhân dân Việt Nam mà còn tái hiện sinh động quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Nga/Liên Xô một cách toàn diện trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược và đối tác chiến lược toàn diện đã được thiết lập giữa hai nước.

Cảnh Vũ
.
.
.