Tăng cường hợp tác sản xuất chương trình trên kênh ANTV

Thứ Tư, 29/02/2012, 14:45
Tại TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk, ngày 28/2, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình - Điện ảnh (PT-TH-ĐA) CAND và Công an 5 tỉnh Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị hợp tác sản xuất chương trình truyền hình trên kênh Truyền hình CAND (ANTV).

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm PT-TH-ĐA CAND và Công an  các tỉnh đã cùng thảo luận, bàn bạc về những thuận lợi, khó khăn hiện nay trong cơ chế phối hợp hoạt động giữa Trung tâm PT-TH-ĐA của Bộ Công an với Công an các địa phương cũng như những mặt mạnh, mặt yếu của Công an các tỉnh Tây Nguyên trong quá trình tác nghiệp, thực hiện các nội dung tuyên truyền.

Các đại biểu đã nhất trí về việc trong thời gian tới, Công an các tỉnh Tây Nguyên cần quan tâm đầu tư, chỉ đạo hoạt động tuyên truyền trên sóng truyền hình về công tác bảo vệ ANTT của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp mạnh hơn nữa, trong đó, cần tăng cường phối hợp với Trung tâm PT-TH-ĐA, đẩy mạnh sản xuất, đưa tin, bài, phóng sự  trên kênh ANTV.

Các đại biểu bàn bạc các phương án, giải pháp nâng cao chất lượng kênh truyền hình ANTV.

Riêng lãnh đạo Trung tâm cũng đã ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Công an các tỉnh Tây Nguyên để báo cáo, tham mưu cho Bộ Công an  nghiên cứu, xây dựng các phương án, giải pháp tháo gỡ các khó khăn cho cơ sở và hoàn chỉnh, ban hành các quy định cụ thể về đầu tư cơ sở vật chất, nhân lực và phương tiện thiết bị cho các đơn vị Công an địa phương;  định hình cơ chế hợp tác giữa Công an các tỉnh với Trung tâm PT-TH-ĐA, các chế độ, chính sách phù hợp cho các cộng tác viên, phóng viên để mọi người nâng cao trách nhiệm, chung tay xây dựng kênh ANTV ngày càng hấp dẫn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị đặt ra, phục vụ kịp thời nhu cầu thông tin, giải trí của quần chúng và phản ảnh được phong phú, sâu sắc về những khó khăn, phức tạp, nguy hiểm mà lực lượng Công an toàn quốc đang phải đối mặt và những thành tích trong công tác giữ gìn ANTT, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an các cấp và của các quần chúng nhân dân đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

Nguyễn Trọng
.
.
.