TP Đà Nẵng: Công bố hơn 600 cổ vật Chăm 1.000 năm tuổi

Thứ Tư, 12/12/2012, 17:15
Ngày 12/12, Ông Võ Văn Thắng, Giám đốc Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cho biết: Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng vừa có kết quả khai quật di tích Chăm trên diện tích 500m2 tại khu vực Cấm Mít, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng. Sau 3 tháng khai quật, các nhà khảo cổ đã thu được hơn 600 hiện vật như gốm, gạch, ngói, đá… có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XI.

Đợt khai quật cũng đã làm rõ một hệ thống kiến trúc có bố cục gồm: trung tâm là tháp Giữa, phía bắc có tháp Bắc, phía Nam có tháp Nam, phía đông có tháp Cổng và Nhà dài. Toàn bộ hệ thông có kiến trúc đều hướng về phía Đông, lệch nam 50, được xây dựng vào khoảng thế kỷ XIII đến thế kỷ XIV. Nền móng tòa tháp Giữa có kích thước 16x16m, với 4 góc tháp, 3 cửa phụ và 1 cửa chính. Đoàn khai quật đã phát hiện một số vết tích điêu khắc nghệ thuật khá tinh xảo... Nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục chỉnh lý hồ sơ, tư liệu để sớm hoàn thiện hồ sơ để cung cấp cho các nhà nghiên cứu và độc giả cái nhìn tổng quát về di tích này.

Một số hiện vật Chăm có niên đại từ thế kỷ X đến thế kỷ XI thu được qua đợt khai quật tại Cấm Mít, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Được biết, đây là lần thứ 2 Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng công bố kết quả khai quật di tích Chăm phát lộ tại thành phố Đà Nẵng. Vào tháng 8/2012, Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng cũng đã phối hợp với Đại học Quốc gia Hà Nội công bố kết quả khai quật khu đền tháp Phong Lệ (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) với phát lộ hố thiêng độc đáo, lần đầu tiên phát hiện nằm ở trung tâm tháp Chăm

Hoài Thu
.
.
.