THE WORLD AS ONE - kết nối con người, xoá nhoà mọi khoảng cách

Chủ Nhật, 22/04/2018, 11:59

Tối 21-4, tại Phòng Hoà nhạc lớn - Học viên âm nhạc Quốc gia Việt Nam, 77 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội diễn ra chương trình hoà nhạc mang tên “THE WORLD AS ONE”, do Polaris Art & Music School tổ chức. 

Chương trình có sự tham gia của dàn hợp xướng gồm 200 nghệ sĩ nhí là các học viên của Polaris cùng rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế như: Pianist người Hàn Quốc Ji Sung Lee, Ca sĩ Phạm Thu Hà, Soloist Mạnh Dũng, ca sĩ Hồng Dương M4U, nghệ sĩ Flute Ly Hương, nghệ sĩ Cello Hà Miên…

Chuyến tàu mộng mơ mang theo tình yêu âm nhạc đi khắp 5 châu, kết nối thế giới

Không chỉ là một chương trình biểu diễn nghệ thuật thông thường, “The World As One” mang thông điệp về một thế giới đoàn kết, đề cao sự sẻ chia và cảm thông giữa con người với con người trong một cộng đồng, trong một đất nước và trên trái đất này. Đó cũng là cuộc hành trình của một chuyến tàu chở theo những giai điệu hạnh phúc của tình bạn, tình yêu và đam mê nghệ thuật đi chu du khắp thế giới.

Trên chuyến tàu của mình, các nghệ sĩ của Polaris sẽ mang theo âm nhạc tới khám phá vẻ đẹp và văn hoá của các vùng đất, các quốc gia, các châu lục khác nhau. Ở bất cứ nơi đâu, âm nhạc cũng giúp kéo gần khoảng cách, kết nối bạn bè và xoá bỏ mọi ranh giới về ngôn ngữ, sắc tộc, màu da. Và khi dõi theo hành trình đó, thông qua âm nhạc, khán giả sẽ dần nhận ra những triết lý, những bài học quý giá về tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình - những giá trị sẽ mãi mãi trường tồn với thời gian, đi cùng ta trong mọi giai đoạn của cuộc đời.

Bữa tiệc âm nhạc đầy màu sắc thể hiện vẻ đẹp và đặc trưng văn hoá đa dạng của các châu lục, các quốc gia

Vượt lên khỏi lối mòn của nội dung vòng quanh thế giới, buổi hoà nhạc “The World As One” đưa khán giả đến với những tiết mục mang đầy tính nghệ thuật và nhân văn, đại diện cho các nền văn hoá lâu đời trên thế giới mà vẫn truyền tải được cảm hứng và hơi thở của âm nhạc hiện đại.

Đó là ca khúc “Remember Me” - bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình “Coco”, vừa đoạt giải Oscar 2018 dành cho ca khúc nhạc phim hay nhất. “Remember Me” mang phong cách bolero-ranchero được lấy cảm hứng từ nền âm nhạc Mexico những năm 1930 - 1940 của thế kỉ trước. Điều đặc biệt là ca khúc “Remember Me” khi được biểu diễn trên sân khấu của “The World As One” đã được viết thêm phần lời bằng tiếng Việt, khiến cho giai điệu sâu lắng và phần lời ý nghĩa của bài hát dễ dàng chạm đến trái tim khán giả hơn.

Đó là sự xuất hiện rộn ràng của những điệu dân vũ Na Uy trong tác phẩm “Europe‘s Skies”, một sáng tác của nghệ sĩ Violin, ca sĩ, diễn viên Alexander Igoryevich Rybak - người đã chiến thắng cuộc thi Eurovision Song Contest năm 2009. “Europe‘s Skies” đưa người nghe đến với thế giới của những ngọn núi hùng vĩ, những đồng cỏ xanh mướt của Bắc Âu cùng nét âm nhạc phóng khoáng, tự do của người dân Na Uy.

Đó là thế giới lung linh diệu kì của nước Nga - một nền văn hoá lâu đời, quen thuộc và đặc biệt nhất thế giới, được hiện lên qua điệu múa Kachiusa - một trong những tác phẩm kinh điển của âm nhạc Nga và được xem như một biểu tượng văn hoá Nga.

Đó cũng là những giai điệu khoẻ khoắn, tràn đầy hứng khởi đến từ Châu Phi trong tác phẩm “Mama Africa”. Hình ảnh về một Châu Phi rực rỡ sắc màu và tràn ngập ánh nắng mặt trời - nơi không phân biệt đối xử, nơi mà chúng ta luôn nở nụ cười và đối xử chân thành với nhau. Tất cả đều được truyền tải hêt sức trọn vẹn và cảm xúc.

16 tác phẩm nghệ thuật được thể hiện trong chương trình là 16 điểm dừng chân hoàn hảo trong cuộc hành trình mang âm nhạc xoá nhoà khoảng cách, kết nối thế giới của chuyến tàu mộng mơ mang tên Polaris. Với cách kể chuyện sinh động, thú vị bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, “The World As One” đã thành công trong việc chứng minh âm nhạc có sức mạnh xoá bỏ mọi ranh giới ngôn ngữ, dân tộc và màu da. Cũng nhờ sự giúp sức của âm nhạc mà những tình cảm giữa người với người như tình đoàn kết, tình bạn, tình yêu, tình cảm gia đình…đã được gìn giữ và thăng hoa.

Một trong những sân chơi nghệ thuật chuyên nghip nhất dành cho trẻ em ở Hà Nội

Trẻ em Thủ Đô luôn thiếu những sân chơi nghệ thuật chuyên nghiệp, những buổi trình diễn quy mô nhưng mở rộng đối tượng tham gia, để bất cứ em nhỏ nào cũng có cơ hội được trình diễn trên sân khấu lớn. Bên cạnh đó, ở Việt Nam, các phòng hoà nhạc lớn gần như là một “thánh đường” bất khả xâm phạm đối với trẻ em. Việc thưởng thức âm nhạc trong các phòng hoà nhạc gần như không dành cho trẻ em dưới 10 tuổi, chưa nói đến việc tạo cơ hội cho trẻ em đứng trên sân khấu và biểu diễn một tiết mục hoàn chỉnh.

Chính vì vậy, chương trình hoà nhạc dành cho trẻ em hàng năm đã trở thành một thương hiệu đặc biệt gắn với tên tuổi của POLARIS, khiến cho mỗi buổi trình diễn trở thành một sự kiện đáng mong đợi, không chỉ với trẻ em mà còn cả người lớn. Bởi vì tham gia hoà nhạc, những đứa trẻ sẽ được học, được trải nghiệm, được đứng trên sân khấu lớn và chia sẻ đam mê nghệ thuật với những người khác, một cách tự tin nhất, chuyên nghiệp nhất.

Bên cạnh sự tham gia của dàn hợp xướng quy mô gồm hơn 200 diễn viên là các giáo viên, học viên của POLARIS và của Trường mầm non Quốc tế Happy Smile (đối tác của POLARIS), chương trình hoà nhạc “The World As One” năm nay còn ghi dấu ấn đặc biệt bởi sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ khách mời nổi tiếng như ca sĩ Phạm Thu Hà - chủ nhân giải thưởng Cống hiến lần thứ 8, hạng mục Album của năm; Soloist Mạnh Dũng của Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam; Pianist người Hàn Quốc Ji Sung Lee - người đã đạt rất nhiều giải thưởng piano quốc tế uy tín; ca sĩ Hồng Dương của nhóm nhạc M4U; nghệ sĩ Flute Ly Hương - giải Nhất cuộc thi Quốc tế dành cho các nghệ sĩ Flute được tổ chức tại Nam Ninh, Trung Quốc…

Cần có những sự kiện giúp trẻ em tri nghiệm nghệ thuật và định hướng thẩm mỹ tốt hơn

Buổi hoà nhạc “The World As One” nằm trong chuỗi chương trình Pol Concert được tổ chức đều đặn hàng năm, chính là một trong những hoạt động trải nghiệm nghệ thuật mà POLARIS mang lại cho các bạn nhỏ. Bên cạnh đó, POLARIS còn mong muốn mỗi chương trình hoà nhạc sẽ truyền tải một thông điệp tích cực, đồng thời định hướng thẩm mỹ âm nhạc cho khán giả, qua việc trình diễn các tác phẩm văn minh, nổi tiếng với giai điệu đẹp và lời ca ý nghĩa, như Europe’s Skies (Alexander Igoryevich Rybak), Better when I’m dancing (Meghan Trainor), We Are The World ( tác phẩm được sáng tác để từ thiện hỗ trợ giảm thiểu nạn đói ở Châu Phi và đạt giải thưởng danh giá tại Grammy Awards, American Music Adward và People’s Choice Award), Remember Me (Ca khúc đạt giải Oscar 2018 hạng mục Bài hát nhạc phim hay nhất, sáng tác bởi Kristen Anderson-Lopez và Robert Lopez),…

 

Ngọc Trâm
.
.
.