Sân khấu Việt Nam góp mặt tại Đại hội diễn đàn quốc tế
Hiệp hội Sân khấu quốc tế là một tổ chức quốc tế phi chính phủ được thành lập tại Prague năm 1948 do UNESCO và cộng đồng sân khấu quốc tế khởi xướng. Tổ chức phi chính phủ này góp phần nâng cao lý tưởng và mục tiêu của UNESCO trong sự hiểu biết tương trợ, hòa bình và cống hiến cho việc bảo tồn và nâng cao các giá trị văn hóa, không phân biệt tuổi tác, giới tính, tôn giáo hay sắc tộc. Mục đích của ITI là đào tạo trong và ngoài nước ở các lĩnh vực giáo dục nghệ thuật, giao lưu hợp tác quốc tế nhằm tạo nên các lớp kế cận trên mọi lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
Đại hội lần thứ 33 nhằm đề ra những chiến lược mới để hỗ trợ các tổ chức sân khấu, nhất là những nước đang gặp khó khăn về kinh tế và mới tham gia hiệp hội với chủ đề: “Nâng cao năng lực nghệ thuật trình diễn”. Trong bài phát biểu tại buổi khai mạc, Tổng Thư ký ITI - ông Tobias Biancone đã kêu gọi các Trung tâm ITI toàn cầu đẩy mạnh hơn nữa hoạt động biểu diễn để san lấp các bất đồng về văn hóa, về môi trường, về bạo lực và sự chênh lệch giàu nghèo hiện đang diễn ra trên nhiều châu lục. Ông Al-Qasimi, thành viên lãnh đạo ITI nhấn mạnh vai trò của loại hình sân khấu mới phải đóng góp vào việc tạo ra một “lớp người mới”.
Suốt đại hội, đã có nhiều chương trình trao đổi, hội thảo và trình diễn những thử nghiệm sáng tạo, đề cao các tài năng trẻ. Mỗi ngày một hoạt động, sáng, chiều trao đổi hội thảo, tối lại đi xem các đoàn nghệ thuật sân khấu đến từ khắp mọi miền đất nước của Trung Quốc biểu diễn. Thông qua hoạt động có hiệu quả này mà các đoàn đại biểu có thể dễ dàng học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc đào tạo, gìn giữ, phát triển đối với sân khấu truyền thống dân tộc.
![]() |
Tác giả bài viết và các đại biểu tại ITI lần thứ 33. |
Từ năm 2008, ITI đã bắt đầu tiến hành hiện đại hóa các hoạt động nhằm đem lại sức sống mới cho tổ chức để từ đó xác định lại vị trí quan trọng nhất trong mạng lưới nghệ thuật trình diễn trên toàn cầu. Để đảm bảo quyền lợi cho văn nghệ sĩ, ITI đã thành lập Nhóm làm việc về nhân quyền. Nhóm này có nhiệm vụ đánh giá về quyền của người biểu diễn nghệ thuật.
Mục đích của hoạt động này là tăng cường sức mạnh cho văn nghệ sĩ để tự do sáng tác chống lại bạo lực xã hội. Đoàn Việt Nam với sự góp mặt của Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Chủ tịch ITI Việt Nam, cùng với tùy viên Văn hóa Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, trong các cuộc họp toàn thể và trao đổi kinh nghiệm học thuật với đồng nghiệp quốc tế cũng đã đưa ra mô hình hoạt động của mình trong thời gian qua như: Tổ chức sân khấu học đường.
Trưởng đoàn Việt Nam cũng khẳng định: Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều chính sách để giữ gìn và phát huy văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là quan tâm tới giữ gìn nghệ thuật truyền thống đồng thời thông báo những loại hình nghệ thuật biểu diễn của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa nhân loại, được các bạn quốc tế đánh giá cao. Đoàn Việt Nam được Trung tâm ITI Trung Quốc và Hội Sân khấu Trung Quốc đón tiếp nồng hậu, hai bên đã có nhiều cuộc tiếp xúc trao đổi suốt trong thời gian diễn ra đại hội.
Đại hội ITI lần thứ 33 đã bầu ông Ramendu Maudar (Bangladesh), tái đắc cử chức Chủ tịch ITI nhiệm kỳ 2 năm tới (2011-2013), ông Ali Mahadi (Sudan) và bà Mari Engel (Thụy Điển) được chọn làm các Phó Chủ tịch. Một BCH gồm đại biểu các nước: Mỹ, Đức, Jamaica, Trung Quốc, Tiểu vương Fujarah, Thụy Sĩ, Philippines, Hàn Quốc, Slovenia, Burkina Faso, Niuzilan, Bỉ, Mexico, Nhật, Nga và Thụy Sỹ. Đại hội cũng kết nạp thêm một số thành viên mới là Brazil, Dominica, Luých - xăm - bua, Puerto Rico, Qatar, Saudi Arabia, Serbia và Zimbabwe.
Ngài Sultan Mohamed Al-Qasimi được Hội đồng tối cao tặng huy chương vàng do có những đóng góp xuất sắc cho nghệ thuật biểu diễn toàn cầu cũng như cho lợi ích của Hiệp hội với tấm lòng và sự ủng hộ to lớn cho Hiệp hội. Ngày bế mạc, lá cờ truyền thống của ITI đã được ngài Chủ tịch ITI trao cho Trung tâm ITI Cu Ba, đất nước sẽ đăng cai tổ chức Đại hội Sân khấu thế giới lần thứ 34, năm 2013