"Vinh Quang Việt Nam 2015" tôn vinh tình yêu dân tộc, tình yêu Tổ quốc

Chủ Nhật, 16/08/2015, 14:15
14h30 hôm nay 16/8, Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2015 khai mạc. Chương trình do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Báo CAND, Báo Đại đoàn kết, VTV, ANTV và Công ty Hữu Nghị Á Châu phối hợp tổ chức.

Đã nhiều năm, chương trình Vinh quang Việt Nam trở thành sự kiện văn hóa, chính trị được công chúng quan tâm. Năm nay, chương trình "Vinh quang Việt Nam" với chủ đề : "Vì hòa bình thịnh vượng, tôn vinh tình yêu đối với dân tộc, tình yêu đối với Tổ quốc" diễn ra vào ngày 16/8, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, đúng dịp cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, nên càng mang ý nghĩa sâu sắc.
  
Chương trình tổ chức tại Nhà hát Lớn (Hà Nội) và truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Đặc biệt, chương trình Vinh Quang Việt Nam 2015 vinh dự được đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng  Bộ Công an; đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT; GS Phan Huy Lê, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành…

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Bộ trưởng Trần Đại Quang, đồng chí Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Thứ trưởng Tô Lâm chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban tổ chức chương trình. Ảnh: Trần Quyết
Lễ chào cờ mở đầu Chương trình.
Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND, đại diện BTC chương trình Vinh Quang Việt Nam nhấn mạnh: Chương trình Vinh Quang Việt Nam được tổ chức nhằm tôn những tấm gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới đặc biệt xuất sắc trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.
  
Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu khai mạc.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, Hội khoa học lịch sử Việt Nam phối hợp Báo Công an nhân dân, Báo Đại đoàn kết, Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Hữu Nghị Á Châu tổ chức Chương trình Vinh Quang Việt Nam 2015.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên khẳng định: Vinh Quang Việt Nam 2015 được tổ chức đúng  dịp Chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân. Với ý nghĩa là Tôn vinh tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc, khích lệ phong trào thi đua lao động sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc Biệt trong dịp này BTC thực hiện đúc 70 Quốc Huy Việt Nam và Tượng vàng Thánh Gióng làm vật phẩm quý giá  trao về các Tỉnh, Thành trong cả nước như biểu tượng, niềm tự hào Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tặng biểu tượng Quốc huy Việt Nam cho 5 cá nhân đại diện cho 5 vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Một tiết mục văn nghệ trong Chương trình.
Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang và AHLĐ Đại tá Nguyễn Đăng Giáp, Tổng giám đốc Tổng Công ty 36, Bộ Quốc phòng, tập thể AHLĐ giao lưu với khán giả truyền hình cả nước.

Đất nước gồng mình qua bao cuộc chiến, những người lính bước ra từ chiến trường không chỉ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, mà còn trở thành những người lính xung kích trên mặt trận kinh tế, xây dựng đất nước, như Anh hùng Lao động, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp.

Trong hòa bình, vẫn có những người lính lăn lộn nơi biên giới, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, như Trung tá Nguyễn Hồng Phong, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Những câu chuyện của họ mang đến nhiều cảm xúc, cho người xem hiểu hơn về vai trò của “Anh bộ đội cụ Hồ” trong lịch sử dân tộc.

Trong hòa bình, lực lượng CAND giữ vai trò chủ đạo trong gìn giữ TTXH, mang lại bình yên cho nhân dân và đã xuất hiện những tấm gương cán bộ tiêu biểu ở các vùng biên giới, hải đảo, để hôm nay, họ được xướng danh trong Vinh quang Việt Nam, trở thành niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân.

 Thượng úy Bùi Ngọc Đông, Đại úy Lầu A Chứ, Đại tá Đoàn Xuân Trường giao lưu với khán giả truyền hình.

Đó là Thượng úy Bùi Ngọc Đông (Phòng An ninh dân tộc, Công an tỉnh Gia Lai), là Đại úy Lầu A Chứ (Phòng Phòng chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Điện Biên), là Đại tá Đoàn Xuân Trường (Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Sóc Trăng).

Những câu chuyện của họ rất chân thực và sinh động, đã phác họa phần nào những gian truân, những hy sinh mà các chiến sĩ Công an ở các vùng biên cương, hải đảo, vùng đất chiến lược luôn phải đối mặt, để từ đó, người dân hiểu hơn, cảm thông và tin yêu hơn lực lượng Công an, sẵn lòng ủng hộ và giúp đỡ họ hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu tại chương trình, thể hiện sự đặc biệt quan tâm đến chương trình, Đại tướng Trần Đại Quang đánh giá cao việc Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Báo CAND, Báo Đại đoàn kết, VTV, ANTV và Công ty Hữu Nghị Á Châu tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam và khẳng định: Đây là sáng kiến rất có ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị chức năng, nhằm tôn vinh tình yêu Tổ quốc, tinh thần tự tôn của dân tộc Việt Nam anh hùng, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám; Quốc khánh 2-9, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Với tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường, truyền thống đoàn kết hơn 4.000 năm, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, đặc biệt là thời đại Hồ Chí Minh. Trong 70 năm qua, trải qua những bước thăng trầm của lịch sử cách mạng Việt Nam, tinh thần và truyền thống ấy càng được bồi đắp, hun đúc và nhân lên gấp bội, đưa dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, lâp nên nhiều chiến công hiển hách, thành tích đặc biệt xuất sắc, chiến thắng mọi kẻ thù.

Đại tướng Trần Đại Quang tặng biểu tượng Quốc huy cho 5 đại diện lực lượng vũ trang.
Đồng chí Vũ Trọng Kim, Thượng tướng Tô Lâm tặng biểu tượng Quốc huy cho các cá nhân, đại diện đơn vị tiêu biểu.
Thiếu  tướng Phạm Văn Miên, GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam trao tượng Thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương cho những cá nhân xuất sắc.
Thanh Hằng - Trang Dũng (clip Trần Ngọc)
.
.
.