Rộn ràng hội vật Thủ Lễ đầu Xuân mới

Thứ Ba, 24/02/2015, 17:05
Sáng 24/2 (tức mùng 6 tháng Giêng Ất Mùi), tại đình làng Thủ Lễ, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên- Huế) đã diễn ra hội vật truyền thống, thu hút đông đảo người dân địa phương và hàng ngàn du khách thập phương đến tham dự.

Theo nhiều bậc cao niên ở làng Thủ Lễ thì hội vật của làng đã tồn tại hàng trăm năm qua. Vào thời Nguyễn, hội vật được tổ chức với mục đích tuyển chọn ra thanh niên, trai tráng có sức khỏe tốt để làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước. Vì thế mà cứ độ Tết đến Xuân về, dân làng Thủ Lễ lại náo nức tổ chức hội vật để duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống, đồng thời cầu mong một năm mới sức khỏe, bình an.

Hội vật Thủ Lễ 2015 có tất cả 70 đô vật ở lứa tuổi thanh và thiếu niên tham gia. Sau tiếng trống khai hội là màn biểu diễn của 2 đô vật cao niên trong làng, tiếp đến là màn trình diễn các bài võ vật điêu luyện của các cặp đấu. Để dành chiến thắng, các đô vật phải đánh bại đối thủ theo luật “lấm lưng, trắng bụng”.

Một số hình ảnh tại hội vật Thủ Lễ:

Tiếng trống khai hội vật làng Thủ Lễ đầu Xuân Ất Mùi.
Mở đầu hội vật là cặp đấu vật cao niên của làng Thủ Lễ.
Tranh tài quyết liệt trên sới vật.
Hội vật truyền thống làng Thủ Lễ mang tinh thần thượng võ cao.
Đông đảo người dân địa phương và du khách đổ về xem vật Thủ Lễ vào sáng 24/2.

Anh Khoa
.
.
.