Rộn ràng đón lễ hội Oóc-om-bóc

Thứ Ba, 02/11/2010, 15:11
Hằng năm, vào ngày rằm tháng 10 âm lịch (năm nay vào dịp 20/11), đồng bào Khmer ở ĐBSCL đều tổ chức lễ Oóc-om-bóc ở từng gia đình, từng phum sóc. Riêng với đồng bào Khmer Sóc Trăng được chính quyền địa phương quan tâm tổ chức lễ Oóc-om-bóc, hội đua ghe ngo quy mô lớn và ngày càng long trọng, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa thể thao của đồng bào Khmer, Kinh, Hoa trong tỉnh...

Sở Công thương Sóc Trăng vừa tổ chức họp bàn về Hội chợ triển lãm - lễ hội Oóc-om-bóc Sóc Trăng năm 2010. Hội chợ năm nay được tổ chức từ ngày 12 đến 20/11, tại Trung tâm Văn hóa Hồ Nước Ngọt, đến nay có 166 đơn vị đăng ký với 400 gian hàng. Theo báo cáo của các Sở, ban, ngành và TP Sóc Trăng, đến nay, công tác dàn dựng, trang trí, chuẩn bị khai mạc; công tác ANTT, điện nước, vệ sinh y tế… được thực hiện chặt chẽ và đảm bảo đúng tiến độ.

Một hoạt cảnh nghệ thuật trong lễ hội Oóc-om-bóc ở Sóc Trăng.

Ông Lâm Thanh Phong - Giám đốc Sở Công thương Sóc Trăng cho biết, hội chợ năm nay có sự tham gia của nhiều cơ quan, ban, ngành, DN thuộc các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL, miền Trung, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hội chợ sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư. Tạo điều kiện cho các nhà sản xuất kinh doanh, nhà đầu tư có dịp gặp gỡ, giao lưu trao đổi, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm hàng hóa, đồng thời giới thiệu các tuyến điểm du lịch, tiềm năng kinh tế và kêu gọi các dự án đầu tư trên địa bàn Sóc Trăng… Ngoài ra, còn có hoạt động văn hóa - triển lãm; hoạt động nghệ thuật; TDTT, gồm: bóng đá, bóng chuyền, bi sắt, cờ ốc và trọng tâm là đua ghe ngo. Tham dự đua ghe ngo năm nay có trên 40 đội của 10 huyện, thành phố trong tỉnh và một số tỉnh khu vực ĐBSCL…

Theo Sư cả Kim Renne - trụ trì chùa Dơi (TP Sóc Trăng), Oóc-om-bóc được tổ chức vào ngày rằm tháng 10 âm lịch với tên gọi theo tiếng Việt là "Lễ cúng trăng" thể hiện lòng biết ơn vị Thần mặt trăng đã phù hộ một mùa vụ bội thu và cho sự ấm no của nhân gian. Oóc-om-bóc thu hút mọi người không chỉ là dịp cúng lễ mà tính chất hội hè của nó. Ở các gia đình, khi ánh trăng vừa lên, chủ nhà mang đồ cúng để trên chiếc mâm, đặt trước sân nhà và trong mâm cúng không thể thiếu món cốm dẹp. Sau khi xong phần cúng nghi thức ở gia đình, mọi người bắt đầu đổ về các ngôi chùa gần nhà để chung vui đêm cúng trăng, thả đèn gió, đèn nước, múa lăm vông, hát rô băm, dù kê…

Cảnh đua ghe ngo trong lễ hội Oóc-om-bóc ở Sóc Trăng.

Riêng về tình hình an ninh trật tự, Công an TP Sóc Trăng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng Quân sự địa phương và dân quân tự vệ sẽ đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát từng phường, trong đó tập trung ở các điểm vui chơi giải trí, như: Khu văn hóa Hồ Nước Ngọt, công viên, quảng trường, các điểm chùa, nhà thiếu nhi, nhà văn hóa và đặc biệt là 2 bên bờ sông Sung Đinh nơi diễn ra cuộc đua ghe ngo vào chiều 19 và sáng 20/11 tham gia thi đấu từ vòng loại đến chung kết.

Thượng tá Đặng Hoàng Đa - Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết: "Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có kế hoạch triển khai công tác bảo vệ lễ hội Oóc-om-bóc của địa phương sắp tới. Qua đó sẽ đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân trong tỉnh và du khách từ các nơi về tham gia những ngày lễ hội"

Văn Đức
.
.
.