Ra mắt truyện cổ tích Việt Nam - Hàn Quốc “Cậu bé lười biếng biến thành bò”

Thứ Năm, 22/12/2011, 17:53
Cuốn truyện thứ hai trong tuyển tập “Truyện cổ tích Việt Nam - Hàn Quốc” với tựa đề “Cậu bé lười biếng biến thành bò” sẽ được Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho ra mắt vào ngày 28/12 tới.

Cuốn truyện song ngữ Việt Nam - Hàn Quốc này bao gồm 10 câu chuyện Việt Nam và Hàn Quốc. Trong đó, 5 câu chuyện cổ tích của đất nước Hàn Quốc là “Sự tích Mặt Trăng và Mặt Trời”, “Tai nhà vua là tai lừa”, “Hồng Khô đáng sợ hơn Hổ”, “Cậu bé lười biếng biến thành bò” và “Truyền thuyết Dangun”. 5 câu chuyện quen thuộc trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam là “Thánh Gióng”, “Mỵ Châu Trọng Thủy”, “Trương Chi”, “Trầu Cau” và “Ông Công, Ông Táo”. Mỗi câu chuyện được minh họa một cách tự nhiên và sinh động qua từng nét vẽ của các họa sỹ tên tuổi tại Việt Nam như hoạ sỹ Lương Xuân Đoàn, Nguyễn Văn Cường, Trần Tuyết Nga, Đoàn Hồng, Nguyễn thế Duy, Đỗ Hiển, Chu Thị Thánh. Cùng với đó là phần biên tập và thiết kế của đơn vị xuất bản văn hóa phẩm dành cho trẻ em lớn nhất Việt Nam (Nhà xuất bản Kim Đồng) nhằm tạo nên một ấn phẩm tốt nhất dành cho độc giả nhỏ tuổi.

Bìa cuốn truyện cổ tích Việt - Hàn.

Lễ ra mắt truyện sẽ được tổ chức theo hình thức “hòa nhạc giới thiệu truyện”, một hình thức còn khá mới mẻ tại Việt Nam, với các hoạt động phong phú như thể hiện tác phẩm, trình chiếu tranh minh họa và phần biểu diễn chúc mừng của nhóm các bạn trẻ “Tuxedo & Áo dài” đã đạt giải nhì trong Cuộc thi Kpop quốc tế tổ chức tại Hàn Quốc ngày 7/12 vừa qua.

Tại lễ ra mắt truyện “Cậu bé lười biếng biến thành bò”, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc sẽ trao tặng  Thư viện Quốc gia Việt Nam 500 cuốn truyện để gửi đến các thư viện của 64 tỉnh, thành trong cả nước. Ngoài ra Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc cũng sẽ tặng các trường đại học có khoa tiếng Hàn Quốc trên cả nước số lượng là 300 cuốn, các gia đình Việt - Hàn 200 cuốn. Phiên bản tiếng Anh của cuốn truyện “Cậu bé lười biếng biến thành bò” dự kiến sẽ ra mắt độc giả vào giữa tháng 1/2012. Bản tiếng Anh sẽ được gửi đi tham dự các hội chợ sách lớn trên thế giới trong năm 2012 như Bologna (Italia), Frankfurt (Đức).

Cuốn truyện này sẽ là người bạn giúp các thế hệ tương lai trong gia đình Việt Nam - Hàn Quốc học hỏi về lịch sử và văn hóa giàu truyền thống của hai đất nước, giúp ích cho các em trên con đường trưởng thành, là nhân tố chính trong thời đại đa văn hóa, quốc tế hóa

Huyền Chi
.
.
.