Ra mắt tập sách “Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân”

Thứ Bảy, 18/08/2012, 11:35
Ngày 16/8, tại TP HCM, Nhà xuất bản Công an nhân dân đã trang trọng tổ chức buổi lễ ra mắt cuốn sách “Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân”.

Đến tham dự buổi lễ có Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Tiền, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, các đồng chí lão thành nguyên là lãnh đạo các Tổng cục, Cục, các đồng chí đại diện các Tổng cục, Cục trong lực lượng Công an nhân dân cùng đại diện gia đình, người thân của đồng chí Phạm Hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phùng Thiên Tân, Giám đốc Tổng Biên tập Nhà xuất bản Công an nhân dân khẳng định: Đồng chí Phạm Hùng là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đời hoạt động cách mạng liên tục gần 60 năm của đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn và tích cực cho sự thành công của đất nước, dân tộc trên cả lĩnh vực giành độc lập, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí là một trong những lãnh tụ kiệt xuất của Đảng, Nhà nước ta, đồng thời là người lãnh đạo cao nhất, nhận được sự tín nhiệm nhất, kính trọng nhất của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam

Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Đại tá Phạm Mai Hồng, con gái đồng chí Phạm Hùng cùng những người góp phần thực hiện cuốn sách tại lễ ra mắt ngày 16/8.

Tập sách “Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân” được thực hiện và ra mắt độc giả một cách xúc tích, đầy ắp tư liệu và sang trọng, đẹp đẽ về hình thức như hôm nay là thể hiện tình cảm toàn bộ lực lượng Công an nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Nhà xuất bản Công an nhân dân kính dâng lên đồng chí Phạm Hùng nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của đồng chí…

Tại buổi lễ, rất nhiều đại biểu từng là lãnh đạo, tham gia công tác lâu năm trong lực lượng Công an nhân dân cho đến nhà văn, người thân của đồng chí Phạm Hùng đã chia sẻ với các bạn trẻ khá nhiều câu chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí, đồng thời nhấn mạnh: Cuốn sách “Đồng chí Phạm Hùng với lực lượng Công an nhân dân” không chỉ là nén tâm nhang kính dâng người đã khuất mà còn là tài sản tinh thần để dành cho thế hệ mai sau.

Cuốn sách dày gần 400 trang, tập hợp nhiều bài viết về những ký ức của các đồng chí, đồng đội, những cán bộ dưới quyền của đồng chí Phạm Hùng và nhân thân gia đình đồng chí. Theo kế hoạch, ngay sau lễ ra mắt giới thiệu sách, ngày 17/8, đại diện Nhà xuất bản và những người thực hiện cuốn sách sẽ về tỉnh Vĩnh Long, quê hương của đồng chí Phạm Hùng, trao tặng 100 bản đầu tiên cho Công an tỉnh và Nhà lưu niệm đồng chí

Ngọc Nguyễn
.
.
.